Thứ hai, 27/07/2026 | 11:31
RSS

Cẩm nang xử lý nhanh khi trẻ bị sốt: chườm ấm hay chườm lạnh?

Thứ hai, 27/07/2026, 11:31 (GMT+7)

Trẻ bị sốt khiến nhiều phụ huynh hoang mang, lo lắng và không biết nên chườm ấm hay chườm lạnh sẽ giúp hạ sốt tốt hơn. Tìm hiểu kỹ về từng biện pháp sẽ giúp cha mẹ chủ động và bình tĩnh hơn khi chăm sóc con nhỏ.

Chườm ấm hay chườm lạnh khi trẻ bị sốt là thắc mắc của nhiều phụ huynh

Trẻ bị sốt - hiểu đúng để chăm sóc đúng

Sốt không phải là một bệnh lý độc lập, mà là biểu hiện phản ứng sinh lý có chủ đích của cơ thể. Khi trẻ bị sốt, điều đó cho thấy hệ thống miễn dịch đang huy động lực lượng để bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây hại. Để chăm sóc bé đúng cách, việc nhận diện chính xác các nguyên nhân cốt lõi dẫn đến hiện tượng tăng thân nhiệt đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các nhóm nguyên nhân phổ biến khiến trẻ bị sốt:

Nhóm nguyên nhân do nhiễm trùng (Phổ biến nhất)

Phần lớn các trường hợp trẻ bị sốt đều xuất phát từ sự tấn công của các vi sinh vật ngoại sinh. Hệ thống miễn dịch nhận diện các tác nhân này và chủ động nâng thân nhiệt lên cao để tạo ra môi trường bất lợi, làm chậm sự phát triển của chúng.

  • Nhiễm virus: Đây là thủ phạm hàng đầu gây ra các bệnh lý đường hô hấp hoặc tiêu hóa thường gặp ở trẻ nhỏ (như cảm lạnh, cúm, sốt virus thông thường, thủy đậu, sởi, hoặc tay chân miệng). Sốt do virus thường đi kèm với các triệu chứng như ho, sổ mũi, hắt hơi, mệt mỏi hoặc phát ban ngoài da.
  • Nhiễm vi khuẩn: Các bệnh lý do vi khuẩn gây ra thường có mức độ nặng hơn và đòi hỏi sự chẩn đoán chuẩn xác từ y bác sĩ, điển hình như viêm họng hạt, viêm amidan cấp, viêm tai giữa, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiết đường tiểu hoặc tiêu chảy nhiễm trùng. Sốt do vi khuẩn thường kéo dài và đi kèm các biểu hiện khu trú rõ rệt tại cơ quan bị tổn thương.
  • Nhiễm ký sinh trùng: Dù ít phổ biến hơn ở các khu vực đô thị, một số bệnh lý do ký sinh trùng cũng có thể là nguyên nhân khiến trẻ bị sốt khi có sự xâm nhập của tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Nhóm nguyên nhân do phản ứng sau khi tiêm chủng

Tiêm phòng vaccine là biện pháp bảo vệ sức khỏe thiết yếu cho trẻ nhỏ, tuy nhiên hiện tượng sốt nhẹ sau tiêm lại khiến nhiều bậc phụ huynh lo lắng.

  • Cơ chế phản ứng tự nhiên: Khi đưa một lượng kháng nguyên (đã được làm yếu hoặc bất hoạt) vào cơ thể qua đường tiêm, hệ miễn dịch của trẻ bị sốt nhẹ như một cách "tập dượt" để ghi nhớ và sản sinh kháng thể chống lại bệnh tật sau này.
  • Đặc điểm nhận diện: Thường xuất hiện trong vòng 24 đến 48 giờ đầu sau khi tiêm, có thể kèm theo sưng đau nhẹ tại vết tiêm và tự thuyên giảm sau đó mà không gây nguy hiểm.

Nhóm nguyên nhân do các yếu tố môi trường và vật lý

Không phải lúc nào trẻ bị sốt cũng do mầm bệnh tấn công; đôi khi thân nhiệt tăng cao đơn giản vì cơ thể gặp khó khăn trong việc tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh.

  • Mặc quá nhiều quần áo hoặc ủ ấm quá mức: Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ chưa hoàn thiện cơ chế tự điều hòa thân nhiệt. Việc phụ huynh ủ ấm quá kỹ trong phòng kín hoặc mặc nhiều lớp áo dày sẽ khiến nhiệt lượng bên trong không thể thoát ra ngoài, làm thân nhiệt tăng lên.
  • Tác động từ thời tiết và môi trường: Trẻ tiếp xúc với nền nhiệt độ cao ngoài trời trong thời gian dài (như bị say nắng, sốc nhiệt khi ở trong phòng kín ngột ngạt hoặc xe hơi dưới trời nắng) cũng khiến cơ thể bị rối loạn khả năng tản nhiệt.

Các nguyên nhân ít gặp khác

Trong một số ít trường hợp, tình trạng trẻ bị sốt kéo dài hoặc tái diễn không rõ nguyên nhân có thể liên quan đến các vấn đề sức khỏe ít phổ biến hơn:

  • Phản ứng dị ứng hoặc tác dụng phụ: Trẻ có thể bị sốt nhẹ do phản ứng mẫn cảm với một số thành phần thuốc hoặc thực phẩm lạ.
  • Các bệnh lý tự miễn hoặc viêm mạn tính: Khi hệ miễn dịch phản ứng nhầm lẫn với các tổ chức trong cơ thể, gây ra tình trạng viêm kéo dài và làm thân nhiệt dao động bất thường.

Chăm sóc trẻ bị sốt: Nên chườm ấm hay chườm lạnh?

Khi trẻ bị sốt, việc lựa chọn giữa chườm ấm và chườm lạnh là thắc mắc phổ biến của nhiều phụ huynh. Để chăm sóc bé an toàn, việc hiểu rõ bản chất cơ chế của từng phương pháp giúp cha mẹ áp dụng đúng lúc, tránh gây xáo trộn khả năng tự điều hòa thân nhiệt của trẻ.

Chườm ấm có ích lợi gì?

Nước ấm có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể khi đang sốt một chút (thường khoảng 35 - 37 độ C. Khi đắp khăn ấm lên các vùng da có nhiều mạch máu lớn đi qua (như nách, bẹn, trán), nhiệt độ ấm làm giãn nở các mạch máu dưới da. Điều này tạo điều kiện cho dòng máu lưu thông tốt hơn, giúp cơ thể giải phóng bớt nhiệt lượng dư thừa ra môi trường bên ngoài thông qua cơ chế truyền nhiệt và thoát hơi nước.

Ưu điểm:

  • Không gây sốc nhiệt, tạo cảm giác thư thái, dễ chịu cho trẻ.
  • Hỗ trợ hạ nhiệt từ từ, an toàn cho hệ thần kinh và tim mạch của trẻ nhỏ.

Nhiều người không biết khi trẻ bị sốt thì nên chườm ấm hay chườm lạnh

Chườm lạnh có ích lợi gì?

Chườm lạnh, hay còn gọi là chườm mát, là dùng miếng dán hạ sốt khi trẻ bị sốt. 

Miếng dán hạ sốt chứa thành phần Hydrogel thân nước, hoạt động theo cơ chế hấp thụ nhiệt dư thừa từ bề mặt da và khuếch tán ra môi trường bên ngoài. Quá trình bay hơi nước tự nhiên giúp làm mát cục bộ một cách nhẹ nhàng.

Khác với việc lau khăn nhanh bị nguội, miếng dán cho khả năng làm mát liên tục kéo dài nhiều giờ, giúp xoa dịu cảm giác nóng rát, mang lại sự thoải mái cho trẻ khi ngủ.

  • An toàn cho làn da nhạy cảm: Các sản phẩm miếng dán hạ sốt thường không chứa hoạt chất có tác dụng dược lý, giúp giảm sốt và xoa dịu cơn đau đầu, căng thẳng một cách tự nhiên.
  • Tính tiện lợi cao: Dễ dàng cố định tại vùng trán, thái dương hay các khu vực cần làm mát mà không lo bị chảy nước hay xê dịch khi trẻ cử động.

 So sánh chườm ấm và chườm lạnh (miếng dán hạ sốt)

Tiêu chí

Chườm ấm (Lau người bằng nước ấm)

Miếng dán hạ sốt / Miếng dán lạnh

Cơ chế

Giãn mạch máu dưới da để tỏa nhiệt

Làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra bên ngoài

Tác động

Hạ nhiệt toàn thân từ từ

Làm mát dịu nhẹ vùng được dán

Mức độ an toàn

Rất an toàn

An toàn, lành tính, không chứa thuốc

Mục đích sử dụng

Xử lý khi trẻ sốt vừa và cao

- Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

- Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng.

Hướng dẫn cách dùng miếng dán hạ sốt khi trẻ bị sốt

Sử dụng miếng dán hạ sốt là một trong những phương pháp hỗ trợ làm mát vật lý tiện lợi, giúp xoa dịu cảm giác nóng rát và mang lại sự dễ chịu cho trẻ khi thân nhiệt tăng cao. Tuy nhiên, để sản phẩm phát huy tối đa công dụng và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da mỏng manh của bé, các bậc phụ huynh cần nắm vững quy trình và thao tác sử dụng đúng chuẩn khoa học.

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từng bước giúp bạn áp dụng hiệu quả tại nhà:

1. Chuẩn bị trước khi sử dụng

  • Kiểm tra hạn sử dụng và bao bì: Trước khi bóc, hãy kiểm tra kỹ ngày sản xuất, hạn sử dụng và đảm bảo bao bì còn nguyên vẹn, không bị rách hở để giữ nguyên đặc tính của lớp Hydrogel thân nước bên trong.
  • Mẹo tăng cường độ mát (Tùy chọn): Để gia tăng cảm giác mát lạnh sảng khoái, bạn có thể cho cả túi miếng dán (chưa xé miệng) vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 15 đến 30 phút trước khi sử dụng. Tránh để vào ngăn đá vì nhiệt độ quá thấp có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc gel.
  • Vệ sinh vùng da cần dán: Dùng khăn mềm nhúng nước ấm lau sạch mồ hôi và bụi bẩn trên vùng da định dán (như trán, cổ hoặc vai), sau đó dùng khăn khô thấm ráo nước hoàn toàn. Da sạch và khô ráo giúp lớp keo bám dính chắc chắn hơn.

2. Thao tác dán đúng cách

  • Xé bao bì cẩn thận: Dùng tay xé nhẹ theo đường răng cưa sẵn có trên mép túi. Tránh dùng dao, kéo sắc nhọn hoặc dùng răng cắn để làm rách bao bì, phòng trường hợp làm tổn hại đến miếng dán bên trong.
  • Gỡ lớp màng bảo vệ: Lấy miếng dán ra khỏi túi, nhẹ nhàng bóc lớp màng trong suốt (lớp nilon bảo vệ bề mặt keo) ra khỏi mặt dính.
  • Dán lên vùng da cần làm mát: Áp mặt dính lên vùng da sạch và khô tại các vị trí cần làm mát hoặc hỗ trợ giảm đau.
  • Các vị trí khuyên dùng cho trẻ bị sốt: Vùng trán, hai bên thái dương, sau gáy, vùng cổ, nách hoặc bẹn (những nơi có các mạch máu lớn đi qua giúp hỗ trợ khuếch tán nhiệt tốt hơn).
  • Cố định nhẹ nhàng: Dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ nhàng toàn bộ bề mặt miếng dán để các mép dính chặt vào da, không bị bong tróc khi trẻ cựa quậy hay trở mình.

3. Lưu ý quan trọng trong quá trình sử dụng

  • Thời gian duy trì hiệu quả: Nhờ ứng dụng công nghệ Hydrogel thân nước hấp thụ và khuếch tán nhiệt, miếng dán thường mang lại hiệu quả làm mát liên tục lên đến 10 tiếng. Sau khoảng thời gian này, lượng nước và độ ẩm bên trong gel sẽ cạn dần, bạn nên bóc ra và thay thế bằng miếng mới nếu cần.
  • Kết hợp linh hoạt: Bạn có thể sử dụng đồng thời nhiều miếng dán tại các vị trí khác nhau (như trán kết hợp với vùng cổ hoặc bẹn) để hỗ trợ hạ nhiệt diện rộng khi trẻ bị sốt cao, giúp bé bớt cảm giác căng thẳng, mệt mỏi.
  • Xử lý sau khi dùng: Khi miếng dán hết hạn sử dụng hoặc khi cơ thể bé đã hạ nhiệt, hãy nhẹ nhàng bóc miếng dán ra khỏi da, cuộn gọn lại và bỏ vào thùng rác. Không tái sử dụng lại miếng dán cũ.

Sử dụng miếng dán hạ sốt là một trong những phương pháp hỗ trợ làm mát vật lý tiện lợi khi trẻ bị sốt

Các giải pháp khác chăm sóc trẻ bị sốt tại nhà

Bên cạnh phương pháp chườm ấm và sử dụng miếng dán hỗ trợ làm mát vật lý, quá trình chăm sóc trẻ bị sốt đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ của nhiều biện pháp khoa học khác. Những giải pháp này giúp cơ thể bé dễ chịu hơn, ngăn ngừa nguy cơ mất nước và hỗ trợ hệ miễn dịch vượt qua giai đoạn mệt mỏi.

Dưới đây là các giải pháp chi tiết, cụ thể và dễ áp dụng cho mọi gia đình:

Bổ sung đầy đủ nước và chất điện giải

Khi thân nhiệt tăng cao, cơ thể trẻ dễ bị mất nước thông qua mồ hôi và quá trình hô hấp nhanh. Việc bù nước kịp thời đóng vai trò sống còn.

  • Cho trẻ bú nhiều hơn (với trẻ còn bú mẹ): Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo chứa đầy đủ kháng thể giúp tăng cường sức đề kháng. Hãy cho bé bú thường xuyên hơn theo nhu cầu.
  • Bổ sung nước lọc và nước trái cây: Với trẻ lớn hơn, hãy khuyến khích bé uống nhiều nước ấm, nước cam, nước dừa tươi hoặc nước ép trái cây giàu vitamin C để tăng cường hệ miễn dịch.
  • Sử dụng dung dịch bù điện giải (Oresol): Nếu trẻ bị sốt kèm theo nôn mửa hoặc tiêu chảy, nguy cơ mất điện giải rất cao. Hãy pha gói Oresol đúng theo hướng dẫn trên bao bì (chú ý tỉ lệ nước chính xác) và cho bé uống từng ngụm nhỏ rải rác trong ngày.

Mặc trang phục thoáng mát, phù hợp

Nhiều phụ huynh thường có thói quen ủ ấm hoặc mặc nhiều lớp áo dày vì nghĩ rằng trẻ đang bị lạnh run. Điều này thực chất làm thân nhiệt không thể thoát ra ngoài.

  • Chọn chất liệu thấm hút tốt: Hãy cho trẻ mặc quần áo làm từ chất liệu cotton rộng rãi, mềm mại và có khả năng thấm hút mồ hôi tốt.
  • Điều chỉnh số lượng lớp áo: Nếu trẻ có cảm giác ớn lạnh, bạn chỉ nên đắp một chiếc chăn mỏng nhẹ. Khi cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi hạ nhiệt, hãy nới lỏng bớt quần áo để không gian xung quanh da được thông thoáng, giúp quá trình tỏa nhiệt diễn ra thuận lợi.

Điều chỉnh không gian và môi trường xung quanh

Môi trường sống trong lành và thoáng đãng giúp cơ thể trẻ bị sốt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

  • Giữ phòng thông thoáng: Đảm bảo phòng nghỉ của bé có không khí lưu thông tốt. Bạn có thể mở hé cửa sổ để đón gió trời tự nhiên, tránh tình trạng phòng bị ngột ngạt.
  • Tránh gió lùa trực tiếp: Không để quạt máy thốc thẳng vào người bé hoặc đặt bé ở nơi có gió lùa mạnh. Nếu dùng điều hòa, hãy duy trì nhiệt độ phòng ở mức dễ chịu (khoảng 26 - 28 độ C) và hướng cánh quạt điều hòa lên cao.
  • Vệ sinh không gian sạch sẽ: Thường xuyên lau dọn phòng ốc để loại bỏ bụi bẩn, ngăn chặn vi khuẩn sinh sôi trong thời điểm sức đề kháng của bé đang suy giảm.

Có chế độ dinh dưỡng dễ tiêu hóa

Khi bị sốt, hệ tiêu hóa của trẻ thường hoạt động kém hiệu quả hơn bình thường, khiến bé dễ bị đầy bụng hoặc chán ăn.

  • Ưu tiên thức ăn lỏng, mềm: Hãy chuẩn bị các món ăn dễ nuốt, dễ hấp thu như cháo loãng, súp gà ấm, canh hầm nhừ hoặc sữa chua.
  • Chia nhỏ bữa ăn: Thay vì ép trẻ ăn một lượng lớn trong ba bữa chính, hãy chia thành 5 đến 6 bữa nhỏ trong ngày để dạ dày không phải làm việc quá sức mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể chiến đấu với bệnh tật.
  • Tránh đồ ăn khó tiêu: Hạn chế cho trẻ ăn các món chứa nhiều dầu mỡ, đồ chiên rán, đồ ngọt đậm hoặc thực phẩm cay nóng trong giai đoạn này.

Cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ và giữ tâm lý thoải mái

Giấc ngủ là "liều thuốc tự nhiên" giúp cơ thể tái tạo năng lượng và phục hồi hệ miễn dịch nhanh chóng.

  • Tạo không gian yên tĩnh: Hạn chế tiếng ồn lớn, ánh sáng chói chang để bé dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu.
  • Vỗ về, xoa dịu tâm lý: Trẻ bị sốt thường hay quấy khóc, bứt rứt và đeo bám bố mẹ. Sự ân cần, ôm ấp và những lời ru êm dịu sẽ giúp xoa dịu cảm giác khó chịu, giúp tinh thần bé ổn định và nhanh chóng bình phục hơn.

Trẻ bị sốt bao nhiêu độ thì cần dùng thuốc hạ sốt?

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ làm mát vật lý và chăm sóc dinh dưỡng, việc sử dụng thuốc hạ sốt đôi khi là cần thiết để giúp trẻ bị sốt cảm thấy dễ chịu hơn và ngăn ngừa các biến chứng. Tuy nhiên, phụ huynh cần nắm vững nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn dưới đây:

Khi nào cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt?

  • Ngưỡng nhiệt độ cần can thiệp: Theo khuyến cáo của các tổ chức y tế, không phải lúc nào sốt cũng cần dùng thuốc ngay lập tức. Sốt là cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Thông thường, các bác sĩ nhi khoa khuyên chỉ nên cho trẻ bị sốt uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ đo ở nách đạt từ 38.5 độ C trở lên, hoặc khi trẻ cảm thấy quá mệt mỏi, quấy khóc nhiều, đau đầu, đau cơ.
  • Trường hợp đặc biệt: Nếu trẻ có tiền sử co giật khi sốt cao, bác sĩ có thể hướng dẫn cho uống thuốc hạ sốt ở mức nhiệt độ thấp hơn (khoảng 38 độ C).

Lựa chọn loại thuốc và tính liều lượng chính xác

Hoạt chất thông dụng: Hai hoạt chất hạ sốt phổ biến và an toàn nhất cho trẻ em được các cơ quan y tế công nhận là Paracetamol (Acetaminophen) và Ibuprofen (dành cho trẻ lớn hơn theo chỉ định).

Tính liều lượng theo cân nặng: Liều dùng của thuốc hạ sốt phụ thuộc tuyệt đối vào cân nặng hiện tại của trẻ chứ không phải theo độ tuổi.

Paracetamol: Liều thông thường là 10 - 15 mg/kg thể trọng mỗi lần, các lần uống cách nhau từ 4 đến 6 tiếng nếu trẻ vẫn còn sốt.

Ibuprofen: Liều thông thường là 10 mg/kg thể trọng mỗi lần, cách nhau từ 6 đến 8 tiếng (không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi hoặc trẻ bị sốt xuất huyết nếu chưa có chỉ định của bác sĩ).

Nguyên tắc vàng khi cho trẻ uống thuốc

  • Đọc kỹ hướng dẫn và dùng dụng cụ đo chuẩn: Luôn sử dụng ống xilanh nhựa hoặc cốc đong đi kèm trong hộp thuốc để lấy đúng dung tích, tuyệt đối không ước lượng bằng thìa cà phê thông thường ở nhà.
  • Tuân thủ khoảng cách giữa các lần uống: Không tự ý rút ngắn thời gian giữa hai lần uống thuốc (phải đảm bảo cách nhau ít nhất 4 - 6 tiếng) và không tự ý tăng liều để tránh gây quá tải cho gan và thận của bé.
  • Tham khảo ý kiến y tế: Nếu tình trạng trẻ bị sốt kéo dài trên 2 ngày, sốt cao liên tục không đáp ứng với thuốc, hoặc kèm theo các dấu hiệu bất thường (như lừ đừ, nôn mửa liên tục, khó thở, co giật, nổi ban tím), hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế ngay lập tức để được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán chính xác.

Giải đáp các thắc mắc thường gặp khi trẻ bị sốt

Có nên đắp lá, xoa dầu nóng hay dùng các phương pháp dân gian khác không?

Không nên tự ý đắp lá, xoa dầu nóng hay dùng các phương pháp dân gian chưa được kiểm chứng khoa học. Một số phương pháp có thể gây dị ứng da, bỏng hoặc làm sốt nặng hơn do giữ nhiệt. Luôn ưu tiên các phương pháp được y học hiện đại khuyến nghị.

Sốt do mọc răng có nguy hiểm không và xử lý thế nào?

Sốt do mọc răng thường là sốt nhẹ, dưới 38.5 độ c và không kéo dài. Nếu trẻ sốt cao hoặc có các triệu chứng khác kèm theo như ho, sổ mũi, tiêu chảy, cần nghĩ đến nguyên nhân khác và đưa trẻ đi khám. Với sốt mọc răng nhẹ, có thể chườm ấm, cho trẻ uống đủ nước và sử dụng các sản phẩm làm mát vật lý hỗ trợ giảm đau, giảm sốt.

Trẻ bị sốt có nên tắm không?

Nếu có thì tắm thế nào là đúng? Có thể tắm cho trẻ bị sốt nếu trẻ không quá mệt mỏi và sốt không quá cao. Nên tắm nhanh bằng nước ấm trong phòng kín gió, không nên tắm nước lạnh hoặc ngâm mình lâu. Sau khi tắm, lau khô người và mặc quần áo thoáng mát ngay lập tức.

Làm thế nào để phân biệt sốt virus và các loại sốt khác ở trẻ?

Sốt virus thường đi kèm với các triệu chứng như ho, sổ mũi, đau họng, tiêu chảy, phát ban nhẹ và thường tự khỏi sau vài ngày. Sốt do vi khuẩn có thể nặng hơn, sốt cao liên tục và thường cần kháng sinh. Tuy nhiên, việc phân biệt chính xác cần được thực hiện bởi bác sĩ thông qua thăm khám và các xét nghiệm cần thiết. Cha mẹ không nên tự ý chẩn đoán.

Tổng kết

Việc xử lý sốt ở trẻ đòi hỏi sự bình tĩnh, kiến thức đúng đắn và sự quan tâm sâu sắc từ cha mẹ. 

Qua bài viết này, chúng ta đã hiểu rõ chườm ấm và chườm lạnh là như thế nào. Miếng dán hạ sốt giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý, hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật, giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng... là sản phẩm hỗ trợ hữu ích, tiện lợi, nên các gia đình thường chuẩn bị sẵn trong nhà để dùng khi cần. 

Miếng dán hạ sốt có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, bạn có thể tham khảo sử dụng.

Miếng dán hạ sốt SAKURA

Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng…

Thành phần

Aluminium glycinatel, Glycerin, Natri polyacrylate, Polyvinyl alcohol, acid tartaric, EDTA, Menthol, tinh dầu Khuynh diệp, nước tỉnh khiết, màu, phụ liệu vừa đủ.

Đặc điểm:

- Miếng dán hạ sốt trong thành phần có Hydrogel thân nước, làm mát tự nhiên theo cơ chế hấp thụ nhiệt từ cơ thể khuếch tán ra bên ngoài. Hiệu quả làm mát liên tục lên đến 10 tiếng, an toàn cho cả người lớn, trẻ em.

- Các thành phần làm mát an toàn, không chứa hoạt chất có tác dụng dược lý.

Mục đích sử dụng:

Sản phẩm giúp làm mát tự nhiên theo cơ chế vật lý, hấp thụ và khuếch tán nhiệt từ cơ thể ra bên ngoài, hỗ trợ:

- Hạ nhiệt, giảm sốt, ngăn ngừa co giật.

- Giảm đau đầu, đau răng, đau cơ, căng thẳng, say nắng...

Hướng dẫn sử dụng:

- Gỡ bỏ lớp màng bảo vệ, dán miếng dán lên vùng da sạch, khô tại các vị trí cần làm mát hoặc giảm đau như: Trán, thái dương, má, động mạch cảnh, đốt sống cổ, vai, lưng, cánh tay, động mạch đùi, cơ...

- Để tăng hiệu quả làm mát, cho nguyên túi chưa mở vào ngăn mát tủ lạnh trước khi sử dụng.

- Sử dụng đồng thời nhiều miếng dán tại các vị trí khác nhau để tăng hiệu quả.

* Lưu ý:

- Không dán lên mắt, niêm mạc, vùng da bị tổn thương.

- Khi sử dụng cho trẻ nhỏ, cần có sự giám sát của người lớn.

- Sử dụng ngay sau khi mở túi. Mỗi miếng dán chỉ sử dụng một lần.

- Sản phẩm không phải là thuốc. Trường hợp sốt kéo dài, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ.

Bảo quản:

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng.

Tên đơn vị sản xuất: Công ty cổ phần Tanaphar.

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội

Điện thoại tư vấn miễn phí: 1800 6689 (giờ hành chính)

 

Nhất Nhất
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại