Thứ năm, 25/04/2024 | 22:25
RSS

Cách xử lý khi bị côn trùng cắn

Thứ năm, 02/02/2017, 15:07 (GMT+7)

Nếu bị các côn trùng cắn hay bị muỗi đốt bạn cũng cần chú ý xử lý ngay vì độc của chúng không nặng nhưng cũng có thể gây ngứa, hoặc mắc bệnh khi bị muỗi đốt.

Khi bị muỗi đốt

Khi bị muỗi đốt

Khi bị bọ chó, muỗi, sâu róm hoặc kiến cắn, bạn bôi lên vết cắn một ít thuốc đánh răng, giấm ăn, nước chanh hay lá hành, tỏi, băng phiến, hành tây băm nhỏ đều có thể đỡ ngứa.

Khi bị muỗi đốt, ta có thể lấy xà phòng giặt (bánh) hoặc xà phòng thơm chấm vào nước bôi lên chỗ muỗi đốt, một lúc sau sẽ hết ngứa.

Muỗi vừa đốt xong, lập tức lấy nắp phích đặt lên chỗ bị đốt 2 - 3 phút, làm liên tục vài lần, vừa đỡ ngứa da lại không bị mẩn đỏ. Chú ý nhiệt độ của nắp phích phải nóng nhưng không được gây bỏng là được.

Bạn khi bị muỗi đốt mà thấy ngứa ngáy khó chịu, bạn có thể lấy thuốc aspirin giã nhỏ hòa với một ít nước đun sôi để nguội cho thành dạng quánh như hồ, bôi vào chỗ muỗi đốt, sẽ đỡ bị sưng và ngứa.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus