Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:17
RSS

Cách làm nhà gỗ đáng yêu cho cún cưng cực đơn giản

Thứ hai, 17/10/2016, 00:00 (GMT+7)

Cách làm nhà cho chó rất đơn giản và nhanh chóng, chỉ cần bỏ chút thời gian là bạn đã biến các nguyên liệu rẻ tiền thành tổ ấm cho cún cưng.

Chó là động vật trung thành và đáng yêu hết mực được nhiều gia đình nuôi làm thú cưng trong nhà. Những người bạn bốn chân này thường được chủ nhân chăm sóc cẩn thận như mua thức ăn dinh dưỡng, đưa đi khám bệnh, tắm rửa và tỉa lông định kỳ, mua đồ chơi, quần áo mùa lạnh,…

Không ít chú cún còn có hẳn nhà riêng tiện dụng, ấm cúng hoặc ít nhất cũng có ổ ngủ êm ái. Cùng tham khảo cách làm nhà gỗ cho cún cưng với những hướng dẫn đơn giản sau.

Cách làm nhà cho chó bằng gỗ không hề khó chút nào

Cách làm nhà cho chó bằng gỗ không hề khó chút nào

Để làm nhà cho chó yêu, bạn cần chuẩn bị một số vật liệu và dụng cụ gồm máy cắt gỗ, súng bắn đinh, sơn có màu sắc tùy thích và gỗ. Nên chọn mua gỗ pallet vì rẻ và có sẵn ở cửa hàng gỗ. Sau khi chuẩn bị đủ nguyên vật liệu, trước tiên bạn cắt và đóng gỗ thành một hình vuông cạnh 93 cm làm sàn nhà, cố định các góc thật chắc chắn bằng súng bắn đinh.

Đóng 3 then gỗ ở bên trong bằng súng bắn đinh sao cho chúng cách đều nhau rồi đặt lên trên sàn gỗ vừa làm một tấm ván ép có kích thước 92 x 92 cm. Tiếp tục đóng thêm một khung gỗ vuông khác cạnh 92 cm có phần then ở giữa để làm tường bên. Sau đó, làm khung tường ở trước và sau ngôi nhà tương tự như vậy. Lưu ý tường trước phải có chỗ làm cửa cho chó ra vào.

Để làm cổng, đóng 2 thanh gỗ có chiều dài 66 cm sang hai bên. Đóng 2 vách tường bên của nhà cho chó lên bằng súng bắn đinh rồi dựng nốt hai bức tường phía sau và phía trước của ngôi nhà lên. Tiếp tục gắn lên 4 bức tường 4 tấm ván thật kín, riêng tấm ván ở mặt trước phải chừa khoảng trống để làm phần cổng ra vào cho chó cưng.

Thành phẩm đẹp mắt và tiện lợi với cách làm nhà cho chó bằng gỗ

Thành phẩm đẹp mắt và tiện lợi với cách làm nhà cho chó bằng gỗ

Gắn thêm các mảnh gỗ nhỏ hơn để viền xung quanh các góc cạnh ở trên tường và phần cửa ra vào. Sau đó, chọn màu sơn yêu thích để sơn màu cho các bức tường. Chọn một tấm ván gỗ để làm mái nhà, ở trên cùng gắn thêm một lớp nhựa đường để giả làm ngói đên lên rồi mới đặt tấm ván gỗ làm mái lên.

Nếu không mua được nhựa đường, có thể dùng gạch gói để lợp mái nghiêng để nhà cho chó thoáng mát mà vẫn đảm bảo tính thẩm Mỹ Cuối cùng, đóng cố định các góc của mái nhà lại bằng súng bắn đinh là xong. Tùy sở thích, bạn có thể trang trí thêm cho ngôi nhà dành riêng cho cún cưng hoặc đóng bảng tên của chó lên.

 

Minh Thùy
Theo Đời Sống Plus