Thứ bảy, 20/04/2024 | 01:02
RSS

Cách chọn quần áo có màu sắc phù hợp với vóc dáng của bạn

Thứ sáu, 03/02/2017, 20:33 (GMT+7)

Khi chọn mua quần áo có thể là người này mặc đẹp nhưng người khác lại không. Vì vậy bạn cũng nên xem qua mấy cách sau:

Màu sắc quần áo và màu da:

Nhìn chung các màu: trắng, xanh da trời, xanh nước biển, ghi xám là màu phổ thông, thích hợp với đại đa số người mặc. Màu đỏ tươi làm da trắng hơn, nếu người béo mặc vào lại càng thêm béo.

Màu phớt hồng và màu vàng với người da hồng hào thì được chứ đối với người da vàng hay da đen thì chọn mua quần áo màu này sẽ càng vàng và đen hơn. Da vàng mà mặc màu xanh lục thì làm cho da càng vàng hơn. Da đen xám mà mặc màu cà phê thì càng xấu.

chọn mua quần áo

Chọn mua quần áo phù hợp với mỗi người

 

Màu sắc quần áo và độ gầy béo của cơ thể:

Người béo thì nên chọn mua quần áo thẫm màu hơn một chút. Người gầy thì nên chọn màu trung gian và màu nhạt. Nếu phần trên gầy mà phần dưới lại béo thì phối hợp trên nhạt và dưới thẫm. Nếu người béo mà thấp thì nên mặc quần áo đồng màu hoặc hoa văn giống nhau.

Kết hợp các màu:

Thông thường trên mặc màu nhạt dưới mặc màu thẫm là hợp nhất. Nếu áo màu phớt hồng thì bạn nên mặc quần màu xanh da trời. Nếu mặc sơ mi trắng thì nên mặc màu trắng.

Bạn có thể kết hợp các màu theo từng đôi sau: xám sẫm gụ, lam nhạt - lam phổ, vàng nhạt - gụ, đỏ sẫm – phớt hồng.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus