Thứ năm, 25/04/2024 | 22:12
RSS

Các nước bộc lộ thái độ sau lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh của ông Trump

Thứ hai, 30/01/2017, 06:53 (GMT+7)

Tiêu biểu nhất, Iran sẽ cấm người Mỹ nhập cảnh để trả đũa sau lệnh cấm người Hồi giáo nhập cảnh của ông Trump.

Iran

Bộ Ngoại giao Iran thông báo sẽ cấm người Mỹ nhập cảnh nước này để trả đũa lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump không cho người Iran và 6 quốc gia khác nhập cảnh Mỹ.

"Dù tôn trọng người dân Mỹ và tách biệt họ với chính sách thù địch của Mỹ, Iran sẽ áp dụng nguyên tắc trả đũa cho đến khi chính sách hạn chế gây xúc phạm nhắm vào công dân Iran bị gỡ bỏ", Reuters dẫn lời một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố ngày 28/1.

"Sự hạn chế nhằm vào việc đi lại của người Hồi giáo đến Mỹ là một sự lăng mạ công khai đối với thế giới Hồi giáo nói chung, Iran nói riêng và là một món quà vĩ đại cho những kẻ cực đoan", người phát ngôn nói tiếp.

Ông Donald Trump ký lệnh cấm gây tranh cãi hôm 27/1. Ảnh: Reuters

Đức

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel kịch liệt lên án lệnh này. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp người Pháp, Jean-Marc Ayrault tại Paris, ông Gabriel phát biểu rằng chính sách di trú của tân Tổng thống Mỹ Trump đi ngược lại với truyền thống "yêu cận nhân như chính mình” của người Cơ đốc giáo.

Pháp

Ngoại trưởng Pháp Ayraut cho biết chính sách của ông Trump "chỉ có thể khiến chúng ta quan ngại " và "việc tiếp nhận người tị nạn chiến tranh và bị ngược đãi là một phần trong bổn phận của chúng ta”.

Tổng thống François Hollande nói: “Khi ông Trump từ chối tiếp nhận người tị nạn, châu Âu đã làm tròn nghĩa vụ của mình, chúng tôi sẽ phải phản pháo”.

Canada

Một trong những nguyên thủ đầu tiên lên tiếng phản đối sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Trump là Thủ tướng Canada Justin Trudeau - người tuyên bố Canada sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn bị Mỹ từ chối.

“Với những người tị nạn bị từ chối, người dân Canada sẵn sàng chào đón các bạn, bất kể các bạn theo tín ngưỡng nào. Sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng tôi #Chào mừng đến Canada”, Thủ tướng Trudeau viết trên Twitter hôm qua 28/1. Khoảng 39.000 người tị nạn Syria đã được cấp phép vào Canada kể từ khi ông Trudeau đắc cử năm 2015. Tuy nhiên, đến nay ông Trudeau chưa liên hệ trực tiếp với ông Trump.

Biểu tình tại Mỹ phản đối chính sách mới của ông Trump. Ảnh: EPA

Anh

Chính quyền của Thủ tướng Theresa May ban đầu im lặng về lệnh cấm người Hồi giáo nhập cư của Mỹ trong bối cảnh bà May có cuộc hội đàm với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng. Tuy nhiên, văn phòng của Thủ tướng May sau đó đã ra thông cáo chỉ trích: “Chúng tôi không đồng ý với biện pháp này, đó không phải là chính sách mà chúng tôi có ý định áp dụng”.

Scotland

Lãnh đạo Scotland Nicola Sturgeon nói: “Thủ tướng May lẽ ra nên đề cập vấn đề này ngay từ đầu chứ không phải chờ vài tiếng sau đó khi bị gây sức ép”. “Sắc lệnh của Tổng thống Trump về người tị nạn và người nhập cư Hồi giáo là quá sốc và khiến tất cả chúng tôi kinh hoàng”, Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng Lao động đối lập của Anh, nói.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.