Thứ năm, 28/03/2024 | 19:20
RSS

Các loại lá tắm dễ tìm "thổi bay" rôm sảy, giúp con hết ngứa ngáy khó chịu ngày hè

Thứ hai, 12/06/2017, 19:10 (GMT+7)

Mùa hè sắp đến rồi, mẹ cần có những cách trị rôm sảy thật hiệu quả cho con để bé bớt ngứa ngáy khó chịu.

Dưới đây là một số cách trị rôm sảy hiệu quả cho bé mẹ nên lưu lại ngay:

Mướp đắng và kinh giới

Mướp đắng và kinh giới sau khi mua về rửa sạch, thái nhỏ, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước và pha vào nước tắm có độ nóng vừa phải để tắm cho bé. Số lượng khoảng 2 quả mướp đắng và 2-3 mớ kinh giới mỗi lần tắm.

Chanh

Dùng nước ấm, pha thêm chút muối không quá mặn và tùy theo lượng nước nhiều hay ít mà vắt thêm vào đó một hoặc nửa quả chanh, tắm cho bé sẽ cho cảm giác mát mẻ. Lưu ý, không nên cho muối và chanh quá nhiều nhé vì sẽ làm rát da bé.

cách trị rôm sảy 1

Cách trị rôm sảy cho trẻ hiệu quả

Lá tía tô

Lá tía tô có công dụng rất tốt trong điều trị rôm sảy cho bé vào những ngày hè nắng nóng. Lấy 1 nắm lá tía tô rửa sạch, vò nát hoặc bỏ nghiền nhuyễn, vắt lấy nước cốt và chấm lên vùng rôm sảy của bé, hoặc có thể cho cả vào một miếng vải màn và chấm, để 10 - 15 phút cho cho khô rồi lau lại người cho bé. Làm ngày 2 lần và liên tục trong 1 tuần, đảm bảo bé sẽ hết rôm sảy.

Lá khế

Cách này khá đơn giản và dễ làm. Mẹ lấy 1 nắm lá khế, ngâm rửa thật sạch rồi tuốt bỏ phần gân cứng, đem xay/giã nát với 1 chút muối hạt. Sau đó, mẹ đem lọc nước lá khế vào chậu nước ấm rồi tắm cho con. Thực hiện liên tục trong 3 - 4 ngày là mẹ có thể "thở phào" vì vùng da chi chít rôm của con đã được cải thiện đáng kể.

Dưa chuột

Mẹ có thể xay nhuyễn hoặc thái lát dưa chuột để đắp lên vùng da bị ban đỏ. Nước và các vitamin trong dưa giúp cung cấp nước cho các tế bào da và làm da dịu mát hơn.

cach tri rom xay

Trị rôm xảy cho trẻ bằng dưa chuột

Lá chè xanh

Bạn lấy lá chè xanh đem rửa sạch, bóp nát nấu với nước, dùng tắm cho bé. Nước chè xanh có tác dụng kháng khuẩn và làm mát da. Tắm cho bé liên tục cho đến khi bé hết rôm sảy.

Lưu ý:

Ngoài ra, khi bị rôm sảy các mẹ cần tuyệt đối giữ vệ sinh, thường xuyên thay quần áo cho bé, chỉ nên mặc quần áo với loại vải thoáng mát như cotton, lanh.

Không cho bé ăn uống các thức ăn cay nóng như ớt, tỏi, hạt tiêu; không ăn nhiều đường, đồ nếp, hạn chế ăn các loại hoa quả gây nóng mít, xoài, nhãn, vải… Tăng cường các đồ ăn mát như nước cam, chanh...

5 món cháo ngon bổ cho “bé còi” nhanh tăng cân. Nguồn: Mẹo vặt sức khỏe

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang di chuyển trên quốc lộ 70, đoạn qua xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), người vợ bất ngờ chuyển dạ, chồng đỡ đẻ cho vợ thành công.