Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:57
RSS

‘Các đối thủ đã không còn coi thường U23 Việt Nam’

Thứ ba, 14/01/2020, 10:42 (GMT+7)

Theo thủ môn Bùi Tiến Dũng, sau ngôi Á quân U23 châu Á 2018, các đối thủ ở châu lục đã không còn tâm lý coi thường U23 Việt Nam.

Tiếp tục có thêm một trận hoà không bàn thắng trước U23 Jordan, U23 Việt Nam mới chỉ có được 2 điểm sau 2 trận đấu và đứng thứ ba tại bảng D. Trong khi đó U23 UAE đã vươn lên dẫn đầu bảng sau chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Triều Tiên, đẩy U23 Joran xuống vị trí thứ hai.

Sau trận đấu, thủ thành Bùi Tiến Dũng chia sẻ: “Tôi tạm hài lòng sau trận đấu này khi không để lọt lưới nhưng tôi rất muốn giành trọn 3 điểm trong trận đấu này”.

Ở trận đấu với U23 Jordan, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu không thực sự tốt khi có khá nhiều pha chuyền bóng hỏng tạo điều kiện cho đối thủ phản công và thủ thành Bùi Tiến Dũng đã phải hoạt động hết sức vất vả mới giữ sạch lưới cho đội nhà.

Nhận xét về điều này, thủ thành Bùi Tiến Dũng cho rằng sai lầm cá nhân trong trận đấu đều được cả tập thể sửa chữa. Ngoài ra, thủ thành của U23 Việt Nam cho rằng, các đối thủ đã không còn tâm lý coi thường chúng ta thậm chí nghiên cứu kỹ lối chơi của U23 Việt Nam trước mỗi lần đối đầu khiến chúng ta khó đá.

“Khác biệt lớn nhất là hiện nay, các đối thủ đã có sự dè chừng với U23 Việt Nam, không còn tâm lý coi thường nữa” – Bùi Tiến Dũng thừa nhận: “Họ đã theo dõi kỹ càng để có sự chuẩn bị đầy đủ những phương án đối phó”.

Bùi Tiến Dũng có màn trình diễn ấn tượng ở trận hòa U23 Jordan
Bùi Tiến Dũng có màn trình diễn ấn tượng ở trận hòa U23 Jordan. Ảnh: Vietnamnet

Nhận xét của Bùi Tiến Dũng cũng tương đồng BLV Quang Huy. Chia sẻ trên Thanh Niên, BLV Quang Huy nhận xét: "Có thể cảm nhận rõ VCK U23 châu Á 2020 chứa đựng nhiều thách thức vì đó còn là vòng loại Olympic nên các đội chuẩn bị rất kỹ.

Ở bảng D có hai đội Tây Á nhưng họ không còn giữ nét phóng khoáng mà rất kỷ luật, chặt chẽ. Trước đây họ hay bị xao nhãng và mắc sai sót nhưng qua hai trận đấu vừa qua, họ chơi rất chỉn chu, ngay lập tức gây khó cho chúng ta."

Dù cửa vào vong sau của U23 Việt Nam đã rất hẹp và không còn quyền tự quyết nhưng BLV Quang Huy vẫn nói: "Tôi tin tưởng ông Park sẽ giành chiến thắng trước Triều Tiên và hai đội còn lại sẽ không hòa có tỷ số. Truyền thống của ông Park là lách qua khe cửa hẹp nên có lẽ lần này sẽ làm được thôi."

Nói về trận đấu nhạt nhòa của U23 Việt Nam, tờ FOX Sports Asia đã dành một bài viết nói về 5 điểm đáng chú ý từ từ trận đấu này. Theo tác giả Adwaidh Rajan, U23 Việt Nam đã có một khởi đầu đầy "run rẩy" trước Jordan và đó là điều rất "không bình thường" với đoàn quân của HLV Park Hang Seo

Tờ báo FOX Sports Asia cũng đề cập tới cơ hội của U23 Việt Nam ở lượt cuối vòng bảng gặp Triều Tiên. Bài viết đặt ra kịch bản thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trước Triều Tiên song vẫn phải dựa vào một kết quả có lợi ở cặp đấu cùng giờ giữa UAE và Jordan thì mới có thể giành vé đi tiếp.

Hiện tại Trung Quốc Nhật Bản và Triều Tiên là 3 đội đã chính thức bị loại sau hai trận đầu toàn thua và trận đấu cuối đối với họ tới đây chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Trong khi đó cả Thái Lan và Việt Nam đều đứng trước nguy cơ lớn sớm phải dừng bước ở vòng bảng sau lượt trận cuối vòng bảng diễn ra sau đây ít ngày.

Nguyễn.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN