Thứ năm, 25/04/2024 | 17:17
RSS

U23 Thái Lan nguy cơ mất cặp tiền đạo ở trận gặp Iraq

Chủ nhật, 12/01/2020, 09:45 (GMT+7)

Đội tuyển U23 Thái Lan nguy cơ không có được đội hình mạnh nhất ở lượt trận cuối vòng bảng khi hai chân sút chủ lực đang làm bạn với chấn thương.

Lượt trận thứ hai bảng A giữa U23 Thái Lan và U23 Australia đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, khi hai đội chủ trương chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính điều khiển trận đấu.

Chủ nhà Thái Lan chơi đầy tự tin và có được bàn thắng mở tỷ số ngay trong hiệp một, tuy nhiên sự sa sút về thể lực đã khiến họ bị thua ngược đầy đáng tiếc trước U23 Úc và bỏ lỡ cơ hội sớm giành vé vào vòng tứ kết.

Trong hiệp hai, HLV Akira Nishino phải rút cả Supachai và Suphanat khỏi sân khi nhận thấy hai cầu thủ này có dấu hiệu dính chấn thương và không muốn tiếp tục mạo hiểm với đôi chân của các học trò.

U23 Thái Lan nguy cơ mất cặp tiền đạo ở trận gặp Iraq
U23 Thái Lan nguy cơ mất cặp tiền đạo ở trận gặp Iraq

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, HLV Nishino cho biết:

"Đầu tiên tôi muốn thay Supachok, nhưng cuối cùng cậu ấy lại không sao cả và vẫn thi đấu tiếp. Còn Supachai và Suphanat đều gặp chấn thương nhẹ. Họ sẽ phải kiểm tra thêm để xác định chính xác tình trạng chấn thương".

HLV Akira Nishino tự hào với học trò nhưng thừa nhận U23 Australia giành chiến thắng xứng đáng trong trận đấu này.

"Hôm nay, các học trò của tôi đã thi đấu hết sức mình. Chúng tôi cố gắng sử dụng những chuyền ngắn, luân chuyển trái bóng thật nhanh. Trong hiệp một, các cầu thủ đã làm rất tốt, hàng công tận dụng được tốc độ để ghi bàn.

Nhưng lối chơi tấn công tiêu tốn rất nhiều thể lực. Sang hiệp hai, các cầu thủ suy giảm thể lực nghiêm trọng. Hàng thủ cố gắng hỗ trợ nhau, nhưng thua thiệt về thể hình, thể lực khiến cho chúng tôi không thực hiện được những gì đã chuẩn bị trong các buổi tập.

Lý do tôi giữ nguyên 11 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận gặp U23 Bahrain bởi các cầu thủ đều khỏe mạnh, không có trường hợp nào bị chấn thương.

U23 Thái Lan rõ ràng vẫn thiếu kinh nghiệm. Chúng tôi không thể kiểm soát thế trận một cách hợp lý nhất. Trận tiếp theo gặp Iraq, tôi sẽ lựa chọn các cầu thủ có thể trạng tốt nhất vào đội hình xuất phát. Chúng tôi sẽ vẫn theo đuổi lối chơi tấn công với các đường phối hợp ngắn. Lứa cầu thủ U23 hiện tại của Thái Lan có tương lai rất hứa hẹn".

Với 3 điểm sau 2 trận, U23 Thái Lan chỉ cần hòa Iraq ở lượt cuối là chắc chắn giành vé đi tiếp. Song nhiệm vụ này không phải đơn giản, nhất là khi những trụ cột như Suphanat hay Supachai có dấu hiệu quá tải trong khi đó đội bóng tây Á quyết tâm có một chiến thắng để chắc suất vào vòng Tứ kết giải đấu năm nay.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN