Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:08
RSS

Các con kênh tại Venice trở nên trong như 'pha lê' vì lệnh phong tỏa

Thứ hai, 16/03/2020, 13:33 (GMT+7)

Những con kênh tại Venice, vốn thường ngày đục ngầu vì tàu thuyền qua lại, nay bỗng trở nên trong trẻo chỉ sau vài ngày nước Ý bị phong tỏa.

Quảng trường, những con đường và những con kênh tại Venice -nơi từng là địa điểm ưa thích của khoảng 25 triệu khách du lịch mỗi năm, giờ đây không một bóng người do việc phong tỏa toàn bộ nước Ý để ngăn chặn sự lây lan virus corona. Điều này đã biến một thành phố du lịch như Venice giống như một thành phố ma .

Vắng bóng khách du lịch, những chiếc cano chở khách không còn xuôi ngược trên các con kênh trứ danh của thành phố hóa ra lại làm chúng trở nên sạch trong hơn. Trong khi nhịp sống của cư dân cả thành phố bị đảo lộn, đây cũng được coi như là một điều tốt đẹp mang đến cho nơi này giữa mùa dịch bệnh.

Các con kênh tại Venice trở nên trong như 'pha lê' vì lệnh phong tỏa

Nước trong các con kênh ở Venice đang trở nên trong đến mức có thể nhìn thấy đàn cá bơi lội bên dưới.

Những con kênh này đang trở nên trong vắt đến mức dù đang đứng trên những cây cầu nhỏ trong thành phố, bạn cũng có thể nhìn thấy những đàn cá nhỏ đang chầm chậm bơi bên dưới. Thậm chí bạn còn có thể nhìn xuống tận lòng con kênh khi nước không còn mờ đục bởi có quá nhiều tàu thuyền qua lại nữa.

Các con kênh tại Venice trở nên trong như 'pha lê' vì lệnh phong tỏa

Ảnh màu nước của con kênh bây giờ và trước đây

Khi không còn xuất hiện các hoạt động du lịch và không còn du khách, các con kênh nội đô thành phố Venice sẽ không phải chịu đựng sự ô nhiễm tới từ tác động của con người. Điều này đã làm cải thiện rõ rệt chất lượng nước trong các con kênh của Venice.

Màu nước tại các con kênh trong như 'pha lê'

Việc hạn chế đi lại tại một số thành phố lớn và ngừng hoạt động sản xuất để giúp ngăn chặn virus corona lây lan đã khiến lượng khí thải và ô nhiễm nguồn nước sụt giảm đáng kể. Điều tương tự cũng từng xảy ra vào tháng trước đối với Trung Quốc nhưng ở quy mô lớn hơn nhiều.

Các báo cáo phân tích cho thấy, chỉ trong 2 tuần sau khi phong tỏa các thành phố lớn, lượng khí thải carbon tại Trung Quốc giảm khoảng 100 triệu tấn, tương đương 25% lượng khí thải phát ra cùng kỳ hàng năm của nước này.

Hiện tại nước Ý đã có đến 24,747 trường hợp bị lây nhiễm Covid - 19, chính phủ Ý đang làm mọi nỗ lực nhằm ngăn chặn cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh này.

Văn Thế Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN