Thứ năm, 25/04/2024 | 22:10
RSS

Các cầu thủ Việt Nam sẽ bị phạt rất nặng nếu phạm phải nỗi này

Thứ hai, 10/01/2022, 14:30 (GMT+7)

“Ban kỷ luật sẽ thực hiện thật nghiêm các quy định của VFF đưa ra vì một nền bóng đá nước nhà đẹp hơn trong mắt khán giả", trưởng ban kỷ luật VFF cho biết.

Mới đây, Ban kỷ luật VFF đã đưa ra thông báo, tăng nặng mức kỷ luật đối với những lỗi phản ứng và chơi thô bạo, nhằm xóa bỏ những hình ảnh xấu xí ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam  Cụ thể, theo Thanhnien, Trưởng Ban Kỷ luật VFF, ông Vũ Xuân Thành cảm thấy cần lên án quyết liệt hơn các hành vi phản ứng trong trận:

Điều này còn trở nên đáng quan ngại hơn khi ở một số giải trẻ vừa qua, lỗi phản ứng xảy ra rất nhiều. Thậm chí nó không chỉ dừng lại ở các cầu thủ, mà còn có chiều hướng gia tăng ở cả BHL và BLĐ các đội bóng.

HLV còn đe dọa đánh cầu thủ thì điều này nó đã vượt qua giới hạn của những quy định. Chúng tôi đánh giá đây là những hình ảnh làm xấu xí cả nền bóng đá nước nhà. Và cần khẩn thiết xóa bỏ những hình ảnh như vậy”.

Khi được hỏi về các phương án giải quyết, ông Thành thẳng thắn chia sẻ: “Ban kỷ luật sẽ thực hiện thật nghiêm các quy định của VFF đưa ra vì một nền bóng đá nước nhà đẹp hơn trong mắt khán giả. Ban kỷ luật tập trung vào 3 vấn đề chính, gồm lỗi phản ứng, các hành vi xâm phạm thân thể và công tác tổ chức của các sân.

Những người có hành động gây hại đến bất cứ ai đang làm nhiệm vụ trong trận đấu đều bị phạt nặng, ít nhất sẽ là cấm hoạt động 2 trận và phạt tiền tối thiểu 5 triệu đồng”.

Các cầu thủ Việt Nam sẽ bị phạt rất nặng nếu phạm phải lỗi này
Giải VĐQG 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19/2 với 13 đội bóng​

Giải VĐQG 2022 sẽ diễn ra từ ngày 19/2 với 13 đội bóng do CLB Than Quảng Ninh bị cấm thi đấu vì vi phạm các tiêu chí của BTC giải. Số lượng 13 đội bóng khiến ở mỗi vòng đấu, có 1 đội phải nghỉ và chỉ có 6 cặp đấu, thay vì 7 như những mùa giải trước đó.

BTC đã quyết định chỉ có 1 suất xuống hạng ở V.League 2022. Trong khi đó, có hai suất lên hạng ở giải hạng Nhất 2022 và có 1 suất xuống hạng. Giải hạng Nhì sẽ có 2 suất lên hạng. Đồng nghĩa, V.League 2023 sẽ trở lại với số lượng 14 đội, hạng Nhất có 12 đội. Ở V.League 2021, có 1,5 suất xuống hạng. Tuy nhiên, giải đấu bị hủy bỏ do dịch COVID-19.

Số lượng đội bóng ở hai giải V.League và hạng Nhất giảm sút đến 3 đội trong vòng hai năm qua vì không đủ tài chính hoạt động.

Lịch thi đấu V-League 2022 vòng 1

Sài Gòn vs SHB Đà Nẵng

Topenland Bình Định vs Viettel

Becamex Bình Dương vs SLNA

Nam Định vs HAGL

HL Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại