Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:21
RSS

Các cầu thủ câu lạc bộ Chapecoense được vinh danh là nhà vô địch vĩnh cửu

Thứ tư, 30/11/2016, 11:02 (GMT+7)

Đội bóng của Brazil, câu lạc bộ Chapecoense đã được vinh danh sau tai nạn máy bay kinh hoàng ở Colombia.

Câu lạc bộ Chapecoense mới đây đã bày tỏ niềm tiếc thương và ca ngợi các cầu thủ đã mất sau tai nạn máy bay tại Colombia.

Trong tổng số thành viên câu lạc bộ Chapecoense di chuyển đến Medellin để chuẩn bị cho trận chung kết Copa Sudamerica với đối thủ Atletico Nacional, chỉ có 6 người sống sót sau khi máy bay rơi ở Cerro Gordo, La Union, vào ngày hôm qua (29/11).

Câu lạc bộ Chapecoense ảnh 1

Các cổ động viên câu lạc bộ Chapocoense đang đối mặt với thời khắc rất khó khăn

Trong một đoạn video trên Facebook, kèm theo dòng chữ "Nhà vô địch vĩnh cửu", Chapecoense đã vinh danh những cầu thủ mãi mãi không trở về bằng một bài hát:

"Hôm nay, chúng tôi thức dậy với một thử thách mới,

Khi cuộc sống đã dạy chúng ta những bài học khác nhau,

Những chiến binh của chúng tôi là những anh hùng,

Và cuộc sống của họ trở thành bất diệt,

Trong trận chiến nơi tận cùng thế giới.

Ngày hôm nay, trận đấu của chúng tôi không có tiếng còi mãn cuộc,

Chúng tôi có hơn 11 cầu thủ thi đấu cùng nhau trên sân,

Ôi! Niềm vinh quang của màu xanh lá sẽ mọc mầm,

Giữa đất trời, bạn luôn luôn tỏa sáng chói lọi,

Bất kể vào thời gian hạnh phúc, bất kể trong thời điểm khó khăn,

Cơn Cuồng phong của tôi, các bạn là những nhà vô địch vĩnh cửu!."

Câu lạc bộ Chapecoense ảnh 2

Các cầu thủ câu lạc bộ Chapocoense đã về với Chúa

Sự cố kinh hoàng này khiến thế giới nhớ lại thảm họa Munich của đội bóng vĩ đại nhất nước Anh, Manchester United. Vào một đêm mùa đông năm 1958, tám cầu thủ thuộc thế hệ "Những đứa trẻ của Busby" đã thiệt mạng khi máy bay của họ bị vùi trong tuyết.

Vào đêm qua (29/11), hộp đen của chiếc may bay chở toàn đội Chapecoense đã được thu hồi, trong đó có thể cung cấp manh mối nguyên nhân máy bay rơi.

"Đó là một bi kịch khủng khiếp" - Federico Gutierrez, thị trưởng thành phố Medellin, nói với một đài phát thanh địa phương trên đường đến chỗ sụp đổ.

"Chúng tôi luôn ở bên cạnh gia đình các nạn nhân và với toàn bộ người dân Brazil trong tai nạn này. Đây là một thời khắc rất khó khăn mà chúng ta phải cùng nhau đối mặt"

Theo một diễn biến khác, đội bóng Atletico Nacional báo với ban tổ chức sẽ nhường chức vô địch cho câu lạc bộ Chapecoense.

Nguyệt Anh
Theo Đời sống Plus