Thứ ba, 01/10/2024 | 17:14
RSS

Các biện pháp khắc phục tình trạng da bị kích ứng mẩn đỏ

Thứ ba, 01/10/2024, 17:12 (GMT+7)

Da bị kích ứng mẩn đỏ do tiếp xúc với các tác nhân như hóa chất, mỹ phẩm gây khó chịu. Nếu không được xử lý kịp thời và đúng cách, tình trạng kích ứng có thể gây ra những hậu quả kéo dài.

Làm thế nào để làm dịu da bị kích ứng mẩn đỏ

MỤC LỤC
Da bị kích ứng mẩn đỏ là tình trạng gì?
Nguyên nhân khiến da bị kích ứng mẩn đỏ
Các biện pháp xử lý khi da bị kích ứng

Da bị kích ứng mẩn đỏ là tình trạng gì?

Kích ứng da hay còn gọi là viêm da tiếp xúc kích ứng là tình trạng mà da nhạy cảm và dễ bị kích thích bởi những tác nhân ở bên ngoài.

Dấu hiệu nhận biết da bị kích ứng:

Xuất hiện cảm giác nóng rát da và ngứa râm ran kéo dài một vài phút đến khoảng 1 giờ sau khi tiếp xúc với tác nhân.
Da có tình trạng sưng đỏ tại vùng tiếp xúc trực tiếp với tác nhân kích ứng da
Cảm giác ngứa trên da không giảm, bên cạnh đó là cảm giác khô sần, bong tróc
Xuất hiện mẩn đỏ, mụn nước li ti, các đốm nâu, các vết nám
Đau và đỏ mắt, ngứa mắt, chảy nước mắt

Tình trạng da bị kích ứng mẩn đỏ

Nguyên nhân khiến da bị kích ứng mẩn đỏ

Da có thể bị kích ứng do một trong các nguyên nhân sau:

Sử dụng các sản phẩm không phù hợp: Việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có chứa hóa chất có thể khiến da trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng.
Tiếp xúc với các tác nhân gây kích ứng da: Tiếp xúc với bụi bẩn, hóa chất, khói bụi và các tác nhân khác có thể khiến cho da dễ bị kích ứng.
Tác động của môi trường: Ánh nắng mặt trời, gió, lạnh hay nóng quá mức đều có thể gây kích ứng da.

Các biện pháp xử lý khi da bị kích ứng

Thông thường tình trạng kích ứng da có thể tự cải thiện và hết sau một vài ngày. Tuy nhiên để làm dịu triệu chứng, giảm cảm giác khó chịu và giúp da mau lành hơn, một số biện pháp có thể áp dụng như sau:

Ngừng sử dụng các chất gây kích ứng 

Đối với da bị kích ứng do sử dụng Mỹ phẩm, hóa chất, việc đầu tiên và quan trọng nhất là ngừng sử dụng các sản phẩm nghi ngờ hoặc đã xác định là nguyên nhân gây kích ứng da. Việc này có thể giúp ngăn chặn tình trạng kích ứng diễn ra nghiêm trọng hơn.

Làm dịu da

Khi thấy da xuất hiện tình trạng kích ứng, thì nên áp dụng các biện pháp giúp làm dịu da ngay lập tức. 

Có thể làm dịu da bằng cách sử dụng một chiếc khăn sạch quấn một viên đá nhỏ vào bên trong, sau đó nhẹ nhàng đưa lên vùng da bị sưng đỏ kích ứng. 

Việc này sẽ phần nào sẽ giúp làn da dịu đi và làm giảm các triệu chứng nóng rát do kích ứng thông thường.

Ngoài ra, để cải thiện tình trạng da bị kích ứng, cũng có thể sử dụng các sản phẩm hỗ trợ làm dịu da khác như kem dưỡng ẩm để giúp phục hồi độ ẩm tự nhiên của da.

Có thể làm dịu da bị kích ứng bằng cách chườm đá lạnh

Bổ sung sản phẩm hỗ trợ phục hồi da mặt bị hư tổn

Da bị kích ứng thường vô cùng nhạy cảm, da thường có cảm giác bị khô và căng tức, khó chịu. 

Trong giai đoạn phục hồi tổn thương, nên sử dụng kết hợp thêm các sản phẩm dưỡng ẩm và phục hồi da để nhanh chóng làm lành các tổn thương trên da, giúp nhanh chóng lấy lại làn da mềm mại và sáng khỏe.

Nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc có thành phần tự nhiên, lành tính, dịu nhẹ, không chứa thành phần gây kích ứng và dị ứng da.

Bảo vệ và che chắn da 

Tia cực tím từ ánh nắng mặt trời có thể làm phá hủy lớp biểu bì, các tế bào bảo vệ da cùng các chất dinh dưỡng có trong mô liên kết. 

Việc tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài khi da bị kích ứng có thể khiến tình trạng kích ứng không được cải thiện.

Đồng thời còn có thể làm sạm da, nám da và ngứa ngáy trên da từ đó cản trở quá trình phục hồi và tái tạo của làn da sau kích ứng.

Do đó, khi ra ngoài, cần bôi kem chống nắng và che chắn kỹ để tránh vùng da kích ứng tiếp xúc với khói bụi và mặt trời. 

Chế độ sinh hoạt và dinh dưỡng 

Tuyệt đối không dùng mỹ phẩm hay trang điểm khi da đang bị kích ứng. 

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya kéo dài và thói quen thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy vi tính để giúp làn da phục hồi nhanh chóng. 

Đồng thời, dành thời gian để vận động và nghỉ ngơi hợp lý nhằm tạo điều kiện giúp làn da được phục hồi tốt hơn.

Tình trạng da bị kích ứng cần bổ sung các thực phẩm có lợi trong chế độ ăn như rau xanh, trái cây,…nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng giúp nuôi dưỡng và phục hồi làn da khỏe.

Bên cạnh đó, cần tránh những thực phẩm có thể gây ảnh hưởng đến quá trình hồi phục da như thức ăn chiên nhiều dầu mỡ hay các thức ăn cay nóng…

Bổ sung nước mỗi ngày có vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình phục hồi da bị kích ứng. Uống nhiều nước sẽ giúp cung cấp độ ẩm cho làn da, giảm ngứa và bong tróc da do kích ứng gây ra đồng thời hỗ trợ tái tạo da nhanh chóng hơn.

Chăm sóc da kích ứng mẩn đỏ với sữa rửa mặt không bọt

Điều quan trọng khi chăm sóc làn da bị kích ứng là cần sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, lành tính và ít hóa chất có khả năng gây kích ứng nhất.

Sữa rửa mặt dịu nhẹ với thành phần không xà phòng, không tạo bọt, không mùi, không kích ứng da giúp làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ bụi bẩn và chất bẩn trên da mà không gây khô da, không làm mất lớp màng ẩm trên da. 

Đặc biệt với làn da vừa bị kích ứng, pH cân bằng và thành phần lành tính vừa giúp làm mềm dịu da vừa giúp da duy trì độ ẩm cần thiết, giảm tình trạng khô da, căng da khi bị kích ứng. 

Sữa rửa mặt không bọt có bán ở hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc, có thể sử dụng an toàn cho mọi làn da, bao gồm cả da nhạy cảm, da dầu mụn, da bị kích ứng hay viêm da. 

Sữa rửa mặt Lenka

Đặc điểm nổi bật:
Sữa rửa mặt đặc biệt độ pH cân bằng, không xà phòng, không tạo bọt, không mùi, không kích ứng da
Dùng cho tất cả các loại da: khô, nhờn, dày, mỏng, nhạy cảm, đặc biệt thích hợp cho vùng da bị khô, sạm, nám, tàn nhang, trứng cá
Vừa làm sạch nhẹ nhàng, vừa làm mềm dịu da, giúp da giữ độ ẩm cần thiết, tránh khô da, căng da
Không nhờn, không bịt kín lỗ chân lông, không tẩy màng bảo vệ tự nhiên của da
Dùng để tẩy trang, rửa sạch da mặt, các vùng da nhạy cảm.

Thành phần:
Water, Glycerine, Cetostearyl alcohol, Propylene glycol, Cetyl alcohol, Ceteareth, Carbomer, Sodium hyaluronate, Lactic acid, Potassium sorbate.   

Cách dùng:
Rửa mặt khô:
Thoa sữa lên da và xoa nhẹ vài lần cho thấm. Dùng vải, bông tẩy trang hay giấy vệ sinh mềm lau phần sữa dư trên da (có lẫn chất bẩn). Màng sữa đã thấm vào da còn lại sẽ làm dịu và giữ ẩm da.
Rửa mặt với nước:
Làm ướt da, thoa sữa lên da. Xoa nhẹ vài lần sau đó rửa sạch bằng nước.
Có thể dùng nhiều lần trong ngày mà không gây hại da.

Chú ý: Trường hợp da quá nhờn, trang điểm đậm, quá nhiều bụi bẩn thì rửa thêm một lần nữa.
Đóng gói: chai 50ml, 150ml
Tổ chức chịu trách nhiệm về sản phẩm:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Fax: (0272).3817337
Số tiếp nhận Phiếu công bố: 0060/23/CBMP-LA

 

DS Thu Hà
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại