Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:31
RSS

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng 'giật' show quảng cáo của Tuấn Hưng

Thứ sáu, 30/11/2018, 07:24 (GMT+7)

Nguyễn Hoàng Nam là nam ca sĩ người Canada gốc Việt. Anh là gương mặt quen thuộc trên sân khấu hải ngoại. Dù có tên tuổi ở hải ngoại nhưng nam ca sĩ quyết định trở về nước để chinh phục khán giả Việt Nam.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng
Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng

Tôi trở về Việt Nam hát như một người mới bắt đầu

- Có bước đệm khá tốt khi đạt giải nhất cuộc thi Đi tìm ngôi sao nhạc trẻ, hát tại Paris By Night nhưng cái tên Nguyễn Hoàng Nam sau 15 năm vẫn không bứt phá lên được trong thị trường âm nhạc Việt Nam và hải ngoại?

Sau khi tốt nghiệp đại học ngoài Hà Nội năm 2002 tôi vào Sài Gòn lập nghiệp. 3 tháng sau đó, tôi tham dự cuộc thi Đi tìm ngôi sao nhạc trẻ do công ty Bạn yêu nhạc và nhãn hàng Closeup tài trợ.

Khi đạt giải nhất cuộc thi, tôi lên trang nhất bìa các bìa báo giấy và trên truyền hình. Rất nhiều công ty săn đón mời tôi về làm ca sĩ độc quyền. Rất nhiều lời mời, còn trẻ nên tôi nghĩ, mình đang lên như vậy thì phải lấy mức cát sê tương ứng với cái gì mình đang đạt được. Khi mời hát  từ 500.000 đồng tôi đòi lên 3 triệu đồng, gấp 6 lần. Cũng có  người nhận lời nhưng số đó rất ít.

Sau đó, họ nói tôi đòi cát xê cao quá và tôi mất luôn các show diễn. Từ đó tôi mất luôn cơ hội được đi đến các vùng miền để cảm ơn các khán giả đã ủng hộ mình, yêu mến mình. Đó đã trở thành một bài học mình và tôi hiểu rằng khi tham gia cuộc thi, nó chỉ là một bàn đạp, chứ nó không phải là một nơi để đòi cát xê.

Dù được giải nhất, hay có lên truyền hình thì khán giả luôn quan trọng hơn số tiền bạn nhận được. Chinh phục khán giả đầu tiên sau đó mới đến cát xê.

Năm 2007 tôi được Thúy Nga Paris mời hát. Để góp mặt trong Pari By Night thời điểm của tôi lả rất khó. Tiêu chí của Thúy Nga là mỗi người ca sĩ trong chương trình mang một màu sắc khác nhau. Minh Tuyết là Minh Tuyết, Quang Lê là Quang Lê, Mai Thiên Vân là Mai Thiên Vân, không có lẫn vào đâu được.

Lúc ấy tôi vừa thu âm một alum bài bolero: Đập vỡ cây đàn, đôi mắt người xưa và có gửi cho bên Thúy Nga, thì bên đó rất thích tôi hát bolero theo kiểu trẻ. Nói rằng, tôi hát nhạc bolero theo kiểu trẻ, có đọc rap...

Sau khi hát tôi trở về Việt Nam và chính thức làm hợp đồng với Thúy Nga Paris. Trong khi chờ kí hợp đồng, và giấy tờ sang Mỹ Thúy Nga yêu cầu tôi không đi hát. 3 năm đến 2010, tôi quyết định không thể chờ giấy tờ nữa. Tôi ra liveshow Thằng bờm ở TP.HCM. Theo đánh giá của tôi thì không thành công lắm. Sau đó tôi sang Canada định cư cùng với gia đình. 

Nói là 15 năm ca hát nhưng tôi không hoạt động đủ, đều đặn. Tôi mất 7 năm định cư nước ngoài. Giờ đây, tôi trở về Việt Nam hát như một tờ giấy trắng, mới bắt đầu.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng

- Trở về Việt Nam lần này, tại sao anh lại chọn đầu quân vào công ty Quang Cường thay vì các công ty khác?

Tôi biết anh Quang Hà Quang Cường từ hồi còn ở Hà Nội. Trong giới showbiz, có những lời đồn không tốt về Quang Cường. Thấy không tốt nên tôi chủ động tránh, không tiếp xúc.

Sau này vài lần, khi anh Quang Hà và Quang Cường sang Canada diễn, gặp nói chuyện với nhau. Thấy anh Quang Cường và Quang Hà rất khéo, nhưng khéo thật bằng cái tâm của mình và anh rất hay giúp đỡ mọi người... Chính anh Quang Cường kích lệ tôi về Việt Nam biểu diễn. Tôi nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất, đúng đắn để mang lại những thành công trong công việc.

- Một ca sĩ từng đứng trên các sân khấu nổi tiếng như Paris By Night, về Việt Nam phải hát những show bé, ít ai biết đến bản thân anh có khi nào cảm thấy chạnh lòng?

Tôi không quan trọng sân khấu có bao nhiêu khán giả. Tôi và công ty Quang Cường có cùng một quan điểm dù sân khấu lớn hay sân khấu nhỏ, chỉ cần nơi nào có khán giả thì mình đến.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng

Không sợ mọi người nói 'bia kèm lạc' với Quang Hà

- Cát xê của anh ở hải ngoại cao, giờ về hát tại Việt Nam cát xê của anh như thế nào?

Ở hải ngoại cát xê của tôi từ 2.000 - 3.000 USD. Còn ở Việt Nam bao nhiêu tiền tôi không quan trọng và tôi có chia sẻ với anh Cường: Em không quan trọng show đó bao nhiêu tiền, em muốn đi đường dài để chinh phục khán giả, show nào em cũng muốn tham gia.

- Anh có sợ mọi người nói show nào có Quang Hà là có Hoàng Nam như kiểu bia kèm lạc không?

Tôi không sợ điều đó. Nếu có cơ hội đứng chung sân khấu với Quang Hà là điều hạnh phúc của tôi. Nhất là người ca sĩ rất thành danh và hát có nội lực. Có thể đứng 1 buổi nhưng không thể đứng được 2 buổi nếu không có thực lực. Cứ đứng chung mà khán giả vẫn thích thì đó là điều hạnh phúc của tôi.

Ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam kể chuyện từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng

- Ở Việt Nam ca sĩ trẻ mọc lên như nấm, anh nghĩ mình có thể cạnh tranh được không?

Nếu mình làm công việc gì mà cứ nhìn vào khó khăn thì rất khó để bước tiếp. Đối với cách sống của tôi thì tôi luôn nhìn vào các điều tốt những điều tích cực và có triển vọng. Tôi tin với những gì đang có, tôi hy vọng mình sẽ có được những khán giả riêng của mình.

Gặp được anh Quang Cường, tôi rất tin tưởng vào các show diễn của mình và tôi tin mình sẽ có chỗ đứng nhất định, chinh phục được khán giả. 

- Ca sĩ mới thường hay dùng chiêu trò để gây chú ý khi xuất hiện. Liệu anh có phải dùng đến chiêu trò hút khán giả không?

Điều đầu tiên Nam hướng đến là thực lực của mình chứ không phải chiêu trò.

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

                Từng giật show quảng cáo của Tuấn Hưng

"Tuấn Hưng rất hiếm khi nhận lời đóng quảng cáo nhưng ít ai biết Tuấn Hưng trước đây đã từng là giọng đọc quảng cáo giọng Bắc cho rất nhiều sản phẩm trên truyền hình và radio... Chính anh Tuấn Hưng là người lồng tiếng cho sản phẩm closeup, nhưng vì bận rộn trong công việc ca hát nên mọi người chờ lâu.

Khi Nam đạt giải nhất trong cuộc Đi tìm ngôi sao nhạc trẻ, nhãn hàng tìm  tới anh hợp tác. Nói cách vui là cướp show của anh Tuấn Hưng. Từ đó, ngoài ca hát Nam có thêm nghề lồng tiếng các TVC quảng cáo trên truyền hình và radio. "Mỗi một TVC Nam được 150 USD, mỗi tuần 5-6 TVC. Từ đó, tất các các giọng dọc quảng cáo bắc trẻ trong Nam đều do tôi đảm nhận”, nam ca sĩ Nguyễn Hoàng Nam tiết lộ.

 

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN