Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:17
RSS

Ca sĩ MiA bị suy gan vì lạm dụng Panadol: Chuyên gia cảnh báo bất ngờ

Thứ ba, 12/03/2019, 16:29 (GMT+7)

Vì quá lạm dụng thuốc Panadol để điều trị cơn đau đầu, Ca sĩ MiA đã phải nhập viện và chuẩn đoán suy gan.


Hình ảnh nữ ca sĩ MyA phải nhập viện cấp cứu vì lạm dụng thuốc đau đầu dẫn đến suy gan.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, ca sĩ MiA đã chia sẻ câu chuyện cảnh tỉnh mọi người. Vì quá lạm dụng thuốc trị đau đầu Panadol, cô đã phải nhập viện và chuẩn đoán suy gan.

"Từ nay xin chừa. Bình thường bé hay bị nhức đầu nên mua Panadol về để sẵn. Có khi ngày nào cũng uống vì thường xuyên bị nhức đầu. Uống thấy hiệu quả ngay nên khoái lắm, hay lạm dụng. Thế là hôm qua nhức đầu muốn khùng nên uống 2 viên. Mãi sau vẫn thấy nhức mình uống thêm 3 viên. Thế là ồ wow cấp cứu luôn. Xét nghiệm bác sĩ bảo là mình bị suy gan do lạm dụng quá nhiều thuốc nhức đầu. Từ nay không bao giờ dám đụng tới nữa. Chia tay" - ca sĩ MiA đã chia sẻ như trên trang cá nhân khiến bạn bè, người hâm mộ lo lắng. 

Cô buồn vì mình đã coi thường sức khỏe bản thân khiến chồng và những người thân lo lắng. Nữ ca sĩ hứa sẽ bỏ thói quen này và chăm chỉ tập luyện thể thao "Mình trở bệnh nặng. Mẹ thì khóc. Ba thì chạy từ Vĩnh Long vào thẳng bệnh viện chăm sóc cho mình. Chồng đang đi du lịch cùng gia đình cũng phải bay về gấp, túc trực lấy xét nghiệm. Nghe bác sĩ báo tin xấu ông khóc. Em gái gọi điện thoại khóc tu tu. Anh hai mình thì cõng mình bị hôn mê đi cấp cứu... mới thấy mình hay xem thường sức khoẻ của mình quá, dẫn đến bây giờ ba mẹ phải buồn rầu lo cho mình nữa. Không gì bằng tình thương gia đình. Từ nay mình sẽ khác đi. Luyện tập thể thao. Ăn uống lành mạnh và đúng giờ hơn. Không lạm dụng bất kể thứ thuốc nào nữa", nữ ca sĩ nói thêm. 

Băng Di, Tronie hay nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ vì MiA quá liều lĩnh khi uống nhiều thuốc như vậy. Nữ ca sĩ MiA bày tỏ cô đã nhận một hậu quả khá "đắng" và tự rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

Được biết, sau khi cấp cứu, hiện tại ca sĩ MiA đã tỉnh táo. "Sức khoẻ không còn như trước đây nhưng MiA sẽ không ngừng cố gắng nghe theo bác sĩ để điều trị cho hết bệnh. Mới có thể có sức khoẻ để làm việc trở lại ...

Cũng do mình làm việc quá căng thẳng, thường xuyên phải nương nhờ vào thuốc giảm stress giảm đau mà không tìm hiểu kĩ lưỡng, ỷ lại là mình còn trẻ nên không sao nên bây giờ bệnh rồi thì trách mình thôi. 

Mia cũng muốn gởi tới những bạn trẻ gặp phải những thói quen như Mia - thì hãy tiết chế lại - ăn uống luyện tập thể thao để có 1 sức khoẻ tốt, không gì bằng sức khoẻ hết, đừng như Mia đến giờ thì hối hận", cô nói.

Ca sĩ MiA bị suy gan vì lạm dụng Paracetamol: Chuyên gia cảnh báo
GS. TS Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam

Theo GS. TS Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, Bệnh viện An Việt cho biết, việc lạm dụng thuốc đau đầu có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày, gan... Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc có người sẽ bị các ảnh hưởng tiêu cực còn có người không bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp của ca sĩ MiA lạm dụng thuốc đau đầu khiến bị suy gan , GS.TS Lê Đức Hinh cho rằng có thể là tự uống không theo chỉ định của bác sĩ. 

 GS Lê Đức Hinh cho biết, việc đau đầu có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau việc điều trị cần theo bệnh chứ không phải theo triệu chứng, lạm dụng uống thuốc. Lạm dụng bất cứ loại thuốc nào đều không tốt và đó cũng là một trong những điều bác sĩ cảnh báo người Việt trong lĩnh vực sức khỏe.

"Không chỉ paracetamol (hàm lượng có trong thuốc giảm đau) mà bất cứ thuốc giảm đau nào cần uống theo chỉ định của bác sĩ, theo liều lượng thích hợp. Khi bị đau đầu kéo dài cần đi khám bác sĩ và chỉ uống thuốc khi có chỉ định, uống đúng loại thuốc và liều lượng phù hợp với tình trạng của bản thân", GS Hinh cho biết.


Xem thêm: Chú rể hất tung bàn tiệc vì cô dâu giành hết cơm.

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN