Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:45
RSS

Cả gia đình cấp cứu nghi bị bỏ thuốc sâu vào bể nước ăn: Không phải lần đầu?

Thứ hai, 15/07/2019, 14:25 (GMT+7)

Vụ việc trên xảy ra tại gia đình anh Đinh Đức Sơn (trú tại xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ)

Sáng 15/7, trao đổi với PetroTimes, anh Đinh Đức Sơn (xóm Minh Khai, xã Cự Đồng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) cho biết, trưa hôm qua (14/7) gia đình anh luộc rau thì phát hiện rau đổi màu.

Nghĩ bình thường nên anh Sơn không để ý. Đến buổi chiều sau khi ngủ dậy, anh Sơn uống nước thì thấy nước có màu khác nên giật mình và bảo vợ đi kiểm tra nguồn nước.

Đi kiểm tra nguồn nước, vợ anh Sơn giật mình vì thấy lọ thuốc trừ sâu trong bể nước. Chiều hôm đó, vợ anh Sơn có biểu hiện bị ngộ độc như: đau bụng và váng đầu còn anh Sơn thì bị nôn khan. Con trai anh Sơn cũng có dấu hiệu tương tự.

Thấy vậy, anh Sơn báo chính quyền xã Cự Đồng sau đó đi vay tiền để đưa con đi bệnh viện. Cháu Đinh Đức A. (2 tuổi, con trai anh Sơn) hiện đang phải điều trị tại bệnh viện Nhi.

Cả gia đình cấp cứu nghi bị bỏ thuốc sâu vào bể nước ăn: Không phải lần đầu?
Gia đình anh Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Dân Việt

Cả gia đình cấp cứu nghi bị bỏ thuốc sâu vào bể nước ăn: Không phải lần đầu?
Vỏ chai thuốc được phát hiện. Ảnh: Petrotimes

Hai vợ chồng anh Sơn cũng đang chờ kết quả xét nghiệm tại bệnh viện Bạch Mai. Nói về mâu thuẫn trong cuộc sống hằng ngày, anh Sơn cho Dân Việt biết có cãi nhau với một người cùng xóm và không tình nghi cho ai. "Tôi không dám tình nghi cho ai, còn cãi nhau thì trước đây có mâu thuẫn với một người đàn bà sống cùng xóm về việc làm lối đi. Tuy nhiên, việc này đã được trưởng khu đứng ra dàn xếp", anh Sơn nói. 

Khoảng 6 tháng trước, gia đình anh Sơn cũng phát hiện bị bỏ thuốc trừ sâu nhưng mọi người trong gia đình chỉ bị nhẹ. "Sau những lần đó, tôi chỉ nghĩ chắc ai đó không vừa lòng với mình. Các lần đó gia đình tôi chỉ bị nhẹ, lần này bị nặng hơn", anh Sơn nói thêm.

Liên quan đến vụ việc này, ông Đinh Cao Tặng - Trưởng Công an xã Cự Đồng cho biết, anh Sơn làm nghề lái taxi thuê, chị Hằng làm nông nghiệp. Sau khi nhận được trình báo về vụ việc, công an xã Cự Đồng đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Sơn và Công an tỉnh Phú Thọ.

Trưa ngày 15/7, trao đổi nhanh với PV Báo Gia đình và xã hội ông Đinh Thiết Hùng cho biết, chính quyền hiện đã tiếp nhận được thông tin phản ánh của người dân. Hiện CQCA đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN