Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:28
RSS

FLC Thanh Hóa rút đơn kiện công ty 'định giá' cát-xê Bùi Tiến Dũng

Thứ năm, 01/02/2018, 21:12 (GMT+7)

Thủ môn Bùi Tiến Dũng đã xin lỗi và hứa sửa sai trước CLB chủ quản, đồng thời FLC Thanh Hóa cũng quyết định không khởi kiện công ty "định giá" cát-xê cho thủ thành này nữa.

Ngày 31/1, thông tin một công ty tư nhân đưa ra báo giá quảng cáo của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam Bùi Tiến Dũng với mức giá được tính bằng nghìn USD đã khiến cư dân mạng nổi sóng.

Ngay sau khi thông tin về bảng báo giá quảng cáo sự kiện này xuất hiện, đội bóng chủ quản của Bùi Tiến Dũng là FLC Thanh Hóa đã lập tức lên tiếng về vụ việc này.

Theo đó, đội bóng xứ Thanh khẳng định sẽ khởi kiện công ty trên vì bản báo giá quảng cáo này ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cá nhân cầu thủ Bùi Tiến Dũng, tập thể đội U23 Việt Nam, đội bóng chủ quản FLC Thanh Hoá và cả nền bóng đá Việt Nam.

Bùi Tiến Dũng phản ứng thế nào khi  FLC Thanh Hóa dọa kiện

Tuy nhiên, đến chiều nay (1/2), FLC Thanh Hóa cho biết, Tiến Dũng đã nhận sai khi có nhận thức chưa đầy đủ với việc kết nối với công ty trên mà không được sự đồng thuận của CLB chủ quản. Đồng thời, thủ môn này cũng đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự, theo thông tin trên An ninh Thủ đô.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Giám đốc điều hành CLB Thanh Hóa chia sẻ trên Tri thức trực tuyến rằng, theo quy định, cầu thủ trẻ trưởng thành từ CLB nào thì phải ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho CLB đó tới năm 25 tuổi. Trường hợp của Bùi Tiến Dũng là còn khoảng 4 năm nữa mới hết hạn hợp đồng.

Tuy nhiên, phía CLB cũng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để thủ thành này có thể khai thác hình ảnh của mình phục vụ mục đích thương mại. Đó là trong trường hợp công ty truyền thông đặt vấn đề với CLB và hai bên thỏa thuận được các điều khoản về giá cả.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN