Thứ năm, 25/04/2024 | 03:05
RSS

Bùi Tiến Dũng phản pháo trước cáo buộc của HLV Nishino

Chủ nhật, 20/10/2019, 09:12 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, Bùi Tiến Dũng chính thức lên tiếng trước cáo buộc ăn vạ trong trận làm khách Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 của HLV Nishino bên phía Thái Lan.

Cách đây ít ngày khi nói về chiến thắng của tuyển Thái Lan trước UAE với Dailynews, HLV Nishino đã bất ngờ chê bai và khẳng định trung vệ Bùi Tiến Dũng có hành vi câu giờ trong trận làm khách của Thái Lan tháng trước.

“Tình huống đó xảy ra trước mắt tôi, tôi nghĩ rằng cầu thủ của ĐT Việt Nam đã cố tình ăn vạ và kéo dài thời gian. Vì vậy tôi đã có nói một vài điều không hay với cậu ấy bằng tiếng Nhật. Sau đó, tôi bảo mau đứng dậy để trận đấu có thể tiếp tục”, HLV Akira nói với trang báo Dailynews.

“Theo tôi nhận thấy, ở một số quốc gia mà bóng đá không ở mức cao nhất, thời gian của 1 trận đấu thực tế sẽ ít hơn 90 phút. Thực sự họ chỉ thi đấu trong 50 đến 60 phút mà thôi. Ở các quốc gia phát triển, các cầu thủ sẽ cố gắng từng giây để đem về hiệu quả. Nhưng tại đây, tôi không thể hiểu được cách chơi bóng của họ. Bóng đá sẽ không thể phát triển nếu tồn tại những cầu thủ thi đấu như nghiệp dư như vậy”, HLV người Nhật nói thêm.

Hành động này sau đó của HLV người Nhật Bản đã nhận rất nhiều chỉ trích từ phía các cổ động viên bóng đá Việt Nam, khi họ cho rằng là một HLV nổi tiếng ông Nishino không nên có hành động “không đẹp” như vậy ở trên sân và không quên nhắc lại hành vi câu giờ của bóng đá Nhật Bản tại World Cup năm nào.

Mới đây, chia sẻ với trang Zing, trung vệ Bùi Tiến Dũng tiết lộ: “Tình huống ấy, tôi không hề câu giờ hay ăn vạ. Tôi bị tay của đối thủ va chạm vào mặt nên hơi bị choáng. Tôi không quan tâm tới những ý kiến bên ngoài mà chỉ tập trung vào chuyên môn của mình và toàn đội”.

Bùi Tiến Dũng phản pháo lại HLV Nishino của Thái Lan
Bùi Tiến Dũng phản pháo lại cáo buộc ăn vạ của HLV Nishino của Thái Lan

Theo Siamsports để chuẩn bị cho những lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup 2022 trong tháng 11 tới, HLV người Nhật Bản sẽ gọi tập trung đội tuyển ngay sau khi Thai League 1 kết thúc vào ngày 26/10, và có tới 3 tuần chuẩn bị cho trận làm khách của người Mã và Việt Nam.

Những cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài sẽ hội quân trước 48 tiếng trước trận làm khách của Malaysia theo quy định của FIFA.

Malaysia là đối thủ kỵ dơ với ĐT Thái Lan trong những năm qua khi họ đã không thể thắng trong 3 lần gặp nhau gần nhất. Trong khi đó Việt Nam là đối thủ lớn nhất của người Thái và cạnh tranh trực tiếp vị trí đầu bảng với đội bóng xứ chùa vàng. Chính vì vậy mà HLV Akira Nishino đã lên kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho hai trận đấu quan trọng này.

Sau chiến thắng trước UAE, ĐT Thái Lan đang tạm vươn lên dẫn đầu bảng G vòng loại WC 2022 với 7 điểm có được nhưng chỉ hơn đội tuyển Việt Nam về chỉ số phụ và hơn UAE đúng một điểm. Trận làm khách trước Malaysia và Việt Nam trong tháng 11 tới đây có ỹ nghĩa vô cùng quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng có mặt ở vòng loại 3 của người Thái.

Nếu tục giành trọn vẹn 6 điểm ở hai lượt trận tới, Thái Lan sẽ giữ vững ngôi đầu bảng G và đặt một chân vào vòng loại 3, ngược lại nếu trắng tay ở cả hai trận đấu tới họ sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Việt Nam hoặc UAE.

Q. Phạm
Theo Đời sống Plus/GĐVN