Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:26
RSS

Bùi Tiến Dũng lần đầu chia sẻ về cuộc sống tại TP HCM

Thứ tư, 13/05/2020, 14:35 (GMT+7)

Mới đây, chia sẻ với giới truyền thông, Tiến Dũng tiết lộ bản thân hài lòng với cuộc sống ở CLB TP HCM.

Sau một thời gian dài thất sủng ở Hà Nội FC, Bùi Tiến Dũng đã chia tay đội bóng Thủ đô và gia nhập Á quân V.League 2019 TP HCM với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm trong sự bất ngờ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Ở những trận đấu đầu, Tiến Dũng thi đấu tròn vai và được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng chinh phục thành công các danh hiệu của mùa bóng năm nay.

Mới đây, chia sẻ với On Sports, Tiến Dũng tiết lộ bản thân hài lòng với cuộc sống ở CLB TP HCM.

"Tôi cảm thấy rất hợp với Sài Gòn. Từ lúc vào đây tôi gặp gỡ rất nhiều đồng đội, người thầy mới. Tôi tự lên cho mình lập trường, mình sẽ chọn những người bạn, môi trường phù hợp để chơi cho phù hợp với mình, những nơi khiến mình thoải mái và hạnh phúc.

Đó đơn giản chỉ là lựa chọn thôi, vì năm nay tôi mới ngoài 20 tuổi nên sẽ chọn môi trường tích cực để phát triển".

Bùi Tiến Dũng hài lòng về cuộc sống tại TP HCM
Bùi Tiến Dũng hài lòng về cuộc sống tại CLB TP HCM

Tiến Dũng cũng cho biết đang nỗ lực cải thiện phong độ của bản thân và phấn đấu thi đấu thật tốt mỗi lần được ra sân.

"Trước lúc tôi nổi tiếng, trong các buổi tập tôi vẫn có những sai lầm, sai sót. Tôi cứ thực hiện nó, hoàn thành nó sửa chữa từng chút một. Tôi có 3 năm ở đây và muốn chơi bóng thật hạnh phúc. Từng trận đấu, từng buổi tập, tôi muốn ra sân thật vui vẻ. Đấy là cuộc sống của tôi và tôi mong muốn như thế".

Sau hai vòng đấu ở V.League 2020, TP HCM hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối, tiền đạo Xuân Nam của đội bóng này thậm chí đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 3 bàn thắng, dù chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

Hiện CLB TP HCM đang tập luyện tại Bà Rịa - Vũng Tàu để chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo của V.League.

Theo thông báo từ VPF, phần còn lại của V.League 2020 sẽ được thi đấu trong hai giai đoạn. Kết thúc giai đoạn đầu sẽ chia làm hai nhóm. 8 đội dẫn đầu sau giai đoạn một sẽ thi đấu tranh ngôi vô địch, trong khi đó 6 đội đứng cuối sau giai đoạn đầu sẽ thi đấu với nhau để tìm ra đội xuống hạng. Giải cũng chỉ có duy nhất một đội xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Dự kiến vòng 3 V.League sẽ trở lại vào ngày 5/6 tới. Trước đó một tuần sẽ là lượt trận đấu tiên của Cup quốc gia 2020.

 

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN