Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:59
RSS

Bùi Tiến Dũng khó xuất ngoại sang Hàn Quốc chơi bóng

Thứ tư, 29/12/2021, 16:19 (GMT+7)

Trở về từ AFF Cup, trung vệ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam bất ngờ nhận lời đề nghị chiêu mộ từ một đội bóng hạng 2 của Hàn Quốc.

Theo nguồn tin đáng tin cậy, một đội bóng tại K League 2 mới đây đã bày tỏ mong muốn chiêu mộ Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel và đội tuyển Việt Nam Tuy vậy, khả năng để đội bóng này sở tuyển thủ Việt Nam là không cao khi trung vệ này vừa gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Viettel FC.

Cách đây ít lâu, một trụ cột khác của CLB Viettel là Nguyễn Hoàng Đức cũng nhận được sự quan tâm của một số đội bóng Hàn Quốc, Thái Lan và cả Oman. Tuy nhiên lãnh đạo CLB Viettel sau đó đã từ chối để ngôi sao của mình xuất ngoại.

Ở mùa giải 2022, Viettel đặt mục tiêu vô địch V.League cũng như có thứ hạng cao ở giải AFC Cup vì thế rất khó để họ bán đi những cầu thủ trụ cột của mình, ngược lại sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ để chiêu mộ thêm các ngoại binh chất lượng.

Bùi Tiến Dũng được đội bóng Hàn Quốc quan tâm
Trung vệ Bùi Tiến Dũng được đội bóng Hàn Quốc quan tâm

Trong quá khứ, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đoàn Văn Hậu, Văn Lâm và Lê Công Vinh đã từng ra nước ngoài thi đấu. Tuy vậy chỉ Lê Công Vinh ít nhiều có được thành công, trong khi nhóm cầu thủ của HAGL và Văn Hậu đều phải về nước trong lặng lẽ ngay sau đó.

Bùi Tiến Dũng là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo bóng đá Viettel từng là cựu cầu thủ của U19, có thời gian thi đấu cho HAGL những năm 2015. Trung vệ này là thành viên của U23 Việt Nam trước đây cũng như tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại. Anh cũng từng được huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn làm thủ quân của U22 Việt Nam tham dự vòng loại U-23 châu Á 2018 và Sea Games 29.

Tiến Dũng cũng là một trong 5 cầu thủ thi đấu trọn vẹn 630 phút cùng U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 dưới thời của HLV Park Hang Seo giải đấu mà bóng đá Việt Nam giành ngôi Á quân đầy ấn tượng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại