Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:53
RSS

Bức ảnh Messi ôm mặt từ trước khi gặp Croatia, phải chăng linh cảm về trận thua thảm?

Thứ sáu, 22/06/2018, 19:36 (GMT+7)

"Messi đã biết trước kết quả rồi chăng", hay "Messi đã biết trước Caballero sẽ gây họa" là những suy nghĩ của người hâm mộ khi thấy tấm ảnh Messi ôm mặt trong lúc hát quốc ca Argentina trước trận đấu.

Sau màn trình diễn bế tắc và đầy thất vọng trước Iceland, các CĐV Argentina rất trông đợi vào một bộ mặt khác của đội nhà khi bước vào trận đấu thứ hai, gặp Croatia.

HLV Jorge Sampaoli đã rất cương quyết khi loại bỏ những nhân tố đá tệ ở trận ra quân như Angel di Maria, Marcos Rojo, Lucas Biglia nhằm tạo ra sự mới mẻ cũng như thực hiện nhiệm vụ phải làm là tấn công. Nhưng mọi thay đổi của Sampaoli chỉ như “bình mới, rượu cũ”.

Hàng tiền vệ 4 người quá thiếu sự kết nối để có thể tạo nên những đường bóng có thể xuyên phá hàng phòng ngự Croatia. Sự luẩn quẩn là cách miêu tả chính xác về lối đá của La Albiceleste. 3 bàn thua của Argentina đến như mộ sự tất yếu.

Bức ảnh Messi ôm mặt từ trước khi gặp Croatia, phải chăng linh cảm về trận thua thảm
Hình ảnh buồn bã của M10 trước trận đấu. Ảnh chụp màn hình

Sau trận thua này, người hâm mộ bất ngờ chia sẻ hình ảnh về một hành động lạ của Messi trong lễ chào cờ của hai đội. Khi máy quay chĩa đến Messi, anh đã dùng tay che mặt, trên gương mặt anh thể hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực.

Caballero, thủ môn đứng cạnh Messi đầu trận là người mắc sai lầm ngớ ngẩn, giúp Croatia có bàn mở tỷ số. Sau đó Argentina tràn lên tấn công và thua thêm 2 bàn từ các pha phản công.

Thế nên việc Messi ôm mặt trước trận bị hiểu thành anh đã dự cảm được điều không hay sau đó. Tất nhiên đây chỉ là điều trùng hợp. Nhưng lại tạo thành đề tài gây sốt trên mạng xã hội sau thất bại sốc của Argentina.

Bản thân Messi bị chỉ trích khi không hát quốc ca trước trận. M10 mang băng đội trưởng nhưng chơi nhạt nhòa, chịu trách nhiệm cho trận thua của đội tuyển.


Xem thêm: Hai cô gái chết bất thường ở Hưng Yên: Người nhà đề nghị trích xuất camera giao thông

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN