Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:05
RSS

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ‘thoát án’ dừng thu phí vì đâu?

Thứ hai, 10/06/2019, 13:57 (GMT+7)

Sáng nay 10/6, mọi hoạt động tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, trong đó có việc thu phí, vẫn diễn ra bình thường.

Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) yêu cầu đến ngày 10/6, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ dừng thu phí tại trạm thu phí BOT Pháp Vân thuộc tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ nếu không thực hiện lắp đặt thiết bị sao lưu dữ liệu thu phí theo yêu cầu, tuy nhiên, đến nay trạm BOT Pháp Vân vẫn hoạt động bình thường đang nhận được sự quan tâm từ dư luận.

Ngày 10/6, một số tài xế đi qua trạm BOT Pháp Vân bày tỏ bất ngờ với việc hoạt động thu phí tại trạm BOT Pháp Vân vẫn diễn ra bình thường, tài xế đi qua trạm vẫn phải trả phí theo quy định chứ không dừng thu phí theo văn bản trước đó của Tổng cục ĐBVN.

Thậm chí, một số tài xế còn đặt ra nhiều giả thiết khách nhau về việc thu phí này, trao đổi với PV Dân Việt, anh Vũ Đình Phương (tài xế taxi) cho biết: “Sáng nay, tôi có chở khách từ Hà Nội về Phủ Lý – Hà Nam nhưng thấy bất ngờ vì vẫn phải trả phí qua trạm BOT Pháp Vân. Tôi bất ngờ là vì trước đó, một số thông tin cho rằng, trạm BOT Pháp Vân sẽ dừng thu phí từ ngày 10/6”.

BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ ‘thoát án’ dừng thu phí vì đâu?
Trạm BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ 

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó tổng giám đốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho Thanh niên biết, sau khi có sự thỏa thuận của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc nâng cấp bổ sung hệ thống lưu trữ, công ty đã tích cực triển khai, đến ngày 30/5 vừa qua đã lắp đặt xong hệ thống lưu trữ bổ sung để đáp ứng theo quy định.

Ngày 7/6, đoàn kiểm tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xuống trạm thu phí tiến hành kiểm tra hiện trường và có biên bản xác nhận Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn thành xong theo đúng tiến độ trước ngày 10/6.

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết sáng nay, 10/6, đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ đã hoàn thành xong việc sao lưu theo yêu cầu của tổng cục. Sau khi kiểm tra đánh giá đạt yêu cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã cho đơn vị thu phí bình thường theo đúng quy định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN