Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:49
RSS

Bỗng dưng méo mặt vì liệt dây thần kinh

Thứ ba, 26/05/2020, 13:48 (GMT+7)

Sau một đêm ngủ dậy, khi đang đánh rằng, tự dưng khuôn mặt của Trần Văn Cứng tại Sóc Trăng, bị méo xệch sang bên phải.

Bỗng dưng méo mặt vì liệt dây thần kinh
Bỗng dưng méo mặt vì liệt dây thần kinh. Ảnh Internet.

Theo báo Dân Trí đưa tin, từ đầu năm đến ngày 20/5/2019, Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ tiếp nhận và điều trị cho 102 bệnh nhân bị liệt nửa mặt, trong đó tháng 2 có đến 32 bệnh nhân, tháng 4 có 21 bệnh nhân. Đa số những bệnh nhân này đều đột nhiên bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, gây liệt nửa mặt.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Trần Văn Cứng quê ở Sóc Trăng, đang điều trị nội trú tại bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ cho biết: Cách đây khoảng 1 tuần, buổi sáng ngủ thức dậy đang đánh răng thì phát hiện bị méo mặt. Sau khi phát hiện, người nhà tức tốc đưa đến một bệnh viện tại Cần Thơ và sau đó được chuyển qua Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ để điều trị.

Các bác sĩ cho biết dây thần kinh số 7 là dây vận động, chi phối vận động cơ mặt. Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, hay còn gọi là liệt mặt ngoại biên, là tình trạng mất vận động hoàn toàn hay một phần các cơ của nửa mặt do tổn thương dây thần kinh mặt.

Theo các bác sĩ, "chìa khóa vàng" để lấy lại khuôn mặt bình thường là khi mới mắc bệnh, thường là 2-3 ngày, nếu được điều trị sớm thì khỏi hoàn toàn. Càng để lâu, tỉ lệ điều trị thành công càng thấp.

Liệt mặt có thể xảy ra ở mọi độ tuổi nhưng thường dễ mắc hơn ở phụ nữ có thai, người mắc các bệnh lý như đái tháo đường, cảm cúm, suy giảm miễn dịch, người già và người có thể trạng yếu.

Đặc biệt ở những người thường xuyên thức khuya hoặc lạm dụng rượu bia khiến cơ thể mệt mỏi và tinh thần sa sút, căng thẳng lại càng dễ nhiễm lạnh do suy giảm sức đề kháng. Nhiễm lạnh chính là nguyên nhân điển hình cho việc tổn thương dây thần kinh số 7, khi mạch máu bị co rút đột ngột làm gián đoạn mạch máu nuôi dưỡng thần kinh.

Những người ít tập luyện, ít tiếp xúc với thiên nhiên hoặc có tiền sử hạ đường huyết, tăng huyết áp, huyết áp thấp hoặc xơ vữa động mạch cũng có nguy cơ cao mắc phải liệt mặt. Vì vậy, khi phát hiện ra các triệu chứng gợi ý của liệt mặt, méo miệng cần đưa bệnh nhân tới các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị sớm tránh các biến chứng đáng tiếc.

Ngoài ra, trong cuộc sống hằng ngày, cần phải chăm vận động, rèn luyện thể thao để tránh mắc phải những biến chứng của bệnh méo mặt. 

Trúc An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN