Thứ sáu, 19/04/2024 | 10:17
RSS

'Bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu, thua kém Việt Nam và Thái Lan'

Thứ bảy, 19/10/2019, 14:27 (GMT+7)

Chứng kiến đội nhà bị Philippines cầm hòa không bàn thắng ở vòng loại World Cup, báo chí Trung Quốc thừa nhận đội nhà phong độ kém hơn tuyển Việt Nam.

Sau hai chiến thắng liên tiếp với những tỷ số đậm, đội tuyển Trung Quốc hành quân tới sân Panaad làm khách của Philippines, đối thủ yêu thích của họ trong nhiều năm trở lại đây.

Theo thống kê, trong 8 lần gặp nhau gần đây giữa hai đội Trung Quốc đều giành chiến thắng, họ ghi được tới 50 bàn thắng và chỉ để thủng lưới duy nhất một bàn. Dù nhập cuộc tự tin và thi đấu đầy quyết tâm, song khép lại 90 đua tài, đội tuyển Trung Quốc chỉ giành được một điểm khi để đại diện của Đông Nam Á cầm hòa không bàn thắng.

Chứng kiến trận hòa thất vọng của đội nhà, tờ báo Sohu của Trung Quốc không giấu nổi sự thất vọng: "Trận hòa trước Philippines tại vòng loại World Cup 2022 đã cho thấy trình độ bóng đá Trung Quốc ngày càng tụt hậu trên đấu trường châu lục.

Hiện tại, đội tuyển của chúng ta đang thua kém nhiều đội bóng của khu vực Đông Nam Á, điển hình là Việt Nam và Thái Lan, 2 đội tuyển đều giành chiến thắng tại lượt trận thứ 4 vòng loại World Cup 2022. Nếu đối đầu Việt Nam và Thái Lan vào lúc này thì khả năng cao là chúng ta sẽ thất bại.

Trung Quốc sẽ phải xếp sau Việt Nam và Thái Lan nếu gia nhập Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Trình độ của chúng ta chỉ xếp ngang hàng Malaysia mà thôi".

Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà phong độ kém hơn tuyển Việt Nam
Báo Trung Quốc thừa nhận đội nhà phong độ kém hơn tuyển Việt Nam 

Đáng chú ý ở trận giao hữu mới đây, U19 Trung Quốc đã để thua trắng 0-3 trước U19 Indonesia trên sân nhà của đối thủ với một thế trận lép vé. Trước đó một tháng, U22 Trung Quốc nhận trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam ngay trên sân nhà với một thế trận nhạt nhòa, rời rạc và nhận nhiều chỉ trích từ phía người hâm mộ.

Trận hòa trước Philippines khiến Trung Quốc rơi xuống vị trí thứ 2 tại bảng A vòng loại World Cup 2022 với 7 điểm sau 3 trận, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Syria.

Theo lịch thi đấu, Trung Quốc sẽ đối đầu với Syria ở lượt trận tiếp theo. Đó sẽ trận đấu quyết định rất lớn đến chiếc vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của thầy trò HLV Lippi.

Trong khi đó Thái Lan và Việt Nam lần lượt xếp đầu và thứ hai bảng G cùng có được 7 điểm và vẫn sáng cửa giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ở lượt trận tới Việt Nam sẽ tiếp đón UAE và Thái Lan trên sân nhà vào ngày 14/11 và 19/11. Nếu giành trọn vẹn 6 điểm sau hai trận đấu này, đội bóng của HLV Park Hang Seo có cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng G và đặt một chân vào vòng loại thứ 3.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN