Thứ ba, 16/04/2024 | 10:30
RSS
Chứng kiến Công Phượng không có tên trong danh sách thi đấu của Yokohama FC tại vòng mở màn J-League 2, CĐV Việt Nam đã có những bình luận thể hiện sự thất vọng.
Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Iwamasa Daiki bên phía Hà Nội FC cho biết, cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể chơi ở Nhật Bản.
"Công cùn, thủ kém" chính là câu nói ngắn gọn về tình hình hiện tại mà HAGL đang gặp phải ở V.League.
Chia sẻ với truyền thông mới đây, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đánh giá cao sự xuất hiện của HLV Kiatisak ở Công An Hà Nội.
"Trong bóng đá cần có sự tranh đua để các cầu thủ có thêm động lực cống hiến cho tập thể, vì khi đội bóng giành được nhiều thành tích, các cầu thủ sẽ có được nhiều cơ hội để sở hữu danh hiệu cá nhân", cựu trung vệ Cristiano Roland chia sẻ.
Về sự kiện Tuấn Hải đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm chia sẻ quan điểm khá thú vị.
Trên kênh podcast cá nhân, Xuân Trường tiết lộ từng giấu chuyện bị bệnh tim vì sợ bị loại khỏi học viện của Hoàng Anh Gia Lai.
Trận thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khiến LPBank HAGL tiếp tục dậm chân ở vị trí đáy BXH V.League 2023/2024. Không thể chậm trễ thêm nữa, bầu Đức và bầu Thuỵ phải nhanh chóng xúc tiến kế hoạch bổ sung lực lượng cho đội bóng phố Núi...
Sau khi Nguyễn Hoàng Đức giành Quả bóng vàng Việt Nam 2023, người hâm mộ đã có những ý kiến trái chiều khi không ít CĐV tỏ ra tiếc nuối với Phạm Tuấn Hải.
Vị trí trên BXH FIFA chỉ là kết quả tạm thời, nó có thể được cải thiện sau vài trận thắng và đôi khi không phản ánh đúng thực lực của 1 nền bóng đá. Điều chúng ta cần quan tâm nhiều hơn là làm thế nào để nâng cao mặt bằng trình độ của nền bóng đá, qua đó nâng cao sức mạnh của ĐTQG.
Chuyên gia Yoon Seong-hak đã có những phân tích về yếu tố giúp các cầu thủ đoàn kết hơn trong một tập thể, điều mà HLV Klismann không làm được như HLV Park Hang-seo.
Với kinh nghiệm nhiều năm chơi bóng tại V.League, Trương Văn Thiết thực sự là một mảnh ghép rất phù hợp nơi hàng thủ của HAGL thời điểm hiện tại.
HLV Daiki Iwamasa của Hà Nội FC cho rằng, lối chơi kiểm soát bóng mà ĐT Việt Nam triển khai tại Asian Cup 2024 mới chỉ là luân chuyển bóng, chứ không cố gắng tiếp cận khung thành đối phương...
Sự kiện lớn nhất của ĐT Việt Nam trong năm Giáp Thìn 2024 chính là vòng loại World Cup 2026. Những cầu thủ tài năng sinh năm Canh Thìn 2000 được kỳ vọng sẽ toả sáng trong năm tuổi.
Xem theo ngày