Thứ ba, 30/04/2024 | 12:50
RSS

Bóng đá Brazil khủng hoảng: Không còn “trận đấu đẹp”

Thứ hai, 05/02/2024, 06:21 (GMT+7)

Giới chuyên môn từ lâu đã cảnh báo việc bán tháo tài năng người Brazil đang gây tổn hại nghiêm trọng cho bóng đá trong nước. Khôi phục lại “game đẹp” sẽ khó, nếu không muốn nói là không thể.

Trực tiếp bóng đá Brazil đã có những ngày tốt đẹp hơn. Đội tuyển Olympic của nước này không đủ điều kiện tham dự Paris 2024, trong khi đội tuyển quốc gia nam đầy đủ của Brazil Selecao đang đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ Hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với một đội đã giành được kỷ lục 5 lần vô địch World Cup.

Vào thứ Bảy, Dorival Junior đã trở thành cầu thủ thứ năm trong hai năm qua đảm nhiệm vị trí trong khu huấn luyện của Selecao cho trận giao hữu với đội tuyển Anh tại Wembley. Có vẻ như các nhà vô địch thế giới phá kỷ lục đã đánh mất bản sắc bóng đá của mình.

Cựu cầu thủ người Brazil Grafite, người đã dẫn dắt Wolfsburg tới chức vô địch Bundesliga duy nhất của họ vào năm 2009 nói với DW rằng: “Trận đấu đẹp mà các cựu ngôi sao Brazil như Pele quá cố từng ngưỡng mộ không còn có thể nhận ra được nữa”. Grafite, chuyên gia của Globo TV, là người quan sát nhạy bén về sự phát triển của bóng đá ở quê hương mình, cho biết: “Bóng đá Brazil này ngày nay không còn tồn tại nữa”.

Hàng trăm lần chuyển ra nước ngoài hàng năm

Không phải Grafite là người đầu tiên đưa ra cảnh báo. Sau World Cup 2014 khi Selecao bị nhà vô địch thế giới cuối cùng là Đức hạ gục 7-1 ở bán kết, Mario Zagallo nhà vô địch World Cup với tư cách vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên, đã cảnh báo về tình trạng bán hết tài năng cây nhà lá vườn. Zagallo cảnh báo rằng bóng đá Brazil có nguy cơ mất đi bản sắc.

Đã khoảng 20 năm kể từ khi một sự thay đổi trong luật pháp châu  u thực sự giúp các công dân ngoài EU thực hiện hoạt động buôn bán của họ ở châu  u dễ dàng hơn. Điều này đã gây ra một làn sóng giao dịch tiếp tục cho đến ngày nay. Brazil hiện mất đi hàng trăm cầu thủ sang phần còn lại của thế giới mỗi năm.

Nhà sử học David Dere Gomes chia sẻ: "Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển bản sắc của bóng đá Brazil". Gomes đã nghiên cứu lịch sử bóng đá ở Rio de Janeiro trong nhiều năm. Gomes nói: Những cầu thủ tài năng nhất, những người có khả năng quyết định trận đấu theo cách của Brazil, đang bị tước đi thời gian cần thiết để phát triển đầy đủ tài năng của họ ở đất nước họ. Cách của người Brazil, trong số những thứ khác, là những pha rê bóng ngoạn mục có thể nhấc người hâm mộ ra khỏi chỗ ngồi của họ. Đó là một phần quan trọng trong bản sắc bóng đá của đất nước.”

Chuyển nhượng hàng đầu không phải là vấn đề duy nhất

Tâm điểm xem bóng đá thường chỉ tập trung vào những vụ chuyển nhượng hàng đầu của những tài năng xuất sắc như Vinicius Junior năm 2018 hay Endrick sang Real Madrid vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, giải VĐQG Brazil liên tục mất đi chất lượng chứ không chỉ đứng đầu về nhân tài. Nhiều giao dịch chuyển tiền phần lớn không được chú ý.

Người ta có thể so sánh điều này với việc khai thác nguyên liệu thô. Điểm khác biệt duy nhất là không phải đồng, dầu hay lithium mà các nước công nghiệp phát triển giàu có đang mua mà là tài năng bóng đá.

Grafite nói: “Việc các cầu thủ Brazil thích nghi với phong cách bóng đá châu  u là điều bình thường, nhưng Brazil đã không theo kịp. Cầu thủ chơi ở Brazil có nhịp điệu và tốc độ khác với những cầu thủ chơi ở châu  u, cầu thủ hiện 44 tuổi nói thêm.

Trò chơi đơn giản là có động lực khác ở nước ngoài. Hai danh tính này sau đó xung đột trong đội tuyển quốc gia tại Copa America hoặc World Cup và dẫn đến các vấn đề về phối hợp.

Grafite lưu ý: “Điều này khá rõ ràng ở World Cup vừa qua. Tại Qatar, cuối năm 2022, Brazil bị Croatia loại ở tứ kết.