Thứ năm, 28/03/2024 | 23:39
RSS

Bộ trưởng GTVT họp khẩn chỉ đạo xử lý vụ tai nạn thảm khốc ở Hải Dương

Thứ ba, 23/07/2019, 11:52 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã xuống hiện trường và sau đó chủ trì buổi họp báo khẩn để nghe báo cáo và chỉ đạo khắc phục vụ tai nạn thảm khốc.

Cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải đã không làm chủ được tốc độ.
Cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải đã không làm chủ được tốc độ.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến 6 người tử vong vào sáng sớm ngày 23/7, sáng cùng ngày Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể và Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn, thăm hỏi nạn nhân.

Tại xã Công Hòa, ộ trưởng Nguyễn Văn Thể và ông Nguyễn Dương Thái - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã chủ trì cuộc họp nhanh tại UBND xã. Theo báo cáo của công an tỉnh Hải Dương, vào lúc 4h30 sáng nay (23/7), ông Đào Quang Huấn đi tập thể dục bị một xe chở khách 16 chỗ đâm tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn đỗ tại hiện trường bật đèn cảnh báo. Đến 6h30, một chiếc xe tải đi tới gần hiện trường vụ tai nạn, đánh lái tránh xe 16 chỗ đang đỗ trên đường và lật đè vào đoàn người đứng gần đó, gây ra vụ tai nạn thảm khốc. 

Ô tô tải mang BKS 29H - 150.97 bị lật thuộc công ty TNHH Tiếp Vận Việt địa chỉ số 12/21 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa Hà Nội do Hà Văn Hoàng (SN 1993) trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Danh tính các nạn nhân được xác định là:

1. Ông Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành, Hải Dương).

3. Anh Trương Minh Khang, sinh năm 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương).

4. Anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (Kim Thành, Hải Dương).

5. Chị Hoàng Thị Bung, sinh năm 1985 ở huyện Mai Sơn (Sơn La).

6. Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989 ở xã Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương).

UBND huyện Kim Thành đã trích kinh phí hỗ trợ các gia đình có người chết 5 triệu đồng/người, người bị thương 2 triệu đồng/người. UBND xã Cộng Hòa cũng hỗ trợ các nạn nhân bằng số tiền trên. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN