Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:54
RSS

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đạt chuẩn chức danh Giáo sư năm 2017

Thứ sáu, 02/02/2018, 19:49 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyến Thị Kim Tiến là một trong 20 người đạt chuẩn Giáo sư của ngành y, dược năm 2017.

Từ 31/01 - 01/02, tại Thủ đô Hà Nội Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp, HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư (GS, PGS) năm 2017.

Năm 2017, số ứng viên nộp hồ sơ là 1.537, trong đó có 151 ứng viên GS và 1.386 ứng viên PGS. Số ứng viên năm nay có tăng là do ngày hết hạn nộp hồ sơ muộn hơn gần 6 tháng so với năm 2016 (năm nay là 05/11, năm 2016 là 25/5); mặt khác, có thể các ứng viên mong muốn được xét theo quy định hiện hành trước khi có sự thay đổi về tiêu chuẩn chức danh.

Theo kết quả bỏ phiếu tín nhiệm, có 85 người đạt tiêu chuẩn GS; 1.141 người đạt tiêu chuẩn PGS. Tổng số người đạt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2017 là 1.226 người.

Trong tổng số 1.226 người đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017, ngành y, dược học có 217 người ( trong đó có 20 GS và 197 PGS).

Số người đạt Giáo sư của ngành y là 20/85 tổng số người đạt chức danh này còn số người đạt Phó Giáo sư của ngành y là 197/1.141 người.

Năm nay, số người đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của ngành y, dược cao hơn năm trước khá nhiều (năm 2016 có 134 GS, PGS được công nhận)

Đáng chú ý là có những người tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt được chức danh cao quý này như: PGS. Trần Văn Thành, sinh năm 1983 công tác tại Đại học Y Dược TP.HCM; PGS. Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1982, công tác tại Khoa Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội....

Dưới đây là danh sách những đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư ngành y, dược năm 2017. Trong danh sách này có Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

năm 2017 đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư

Người được công nhận chức danh GS trẻ nhất năm nay mới 36 tuổi, là ông Phạm Hoàng Hiệp (SN 1982), quê quán Hải Dương. Ông Hiệp là GS ngành Toán học, hiện công tác tại Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam

Còn người lớn tuổi nhất được công nhận chức danh Giáo sư  năm nay tròn 75 tuổi là bà La Huệ Cẩm (SN 1943), là GS ngành Ngôn ngữ học, công tác tại Trường ĐH Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

MK (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN