Chàng trai 18 tuổi Patrick Mendoza đang sống và làm việc cùng gia đình anh trong một nhà máy ở Hàn Quốc. Vốn đang khỏe mạnh, Patrick gần đây thường xuyên vướng phải các triệu chứng như đau đầu, sốt nhẹ. Tuy nhiên, do chủ quan, anh chỉ uống thuốc hạ sốt bình thường mà không có ý định đi khám.
Cho đến ngày 11/3 vừa qua, khi cơn sốt không hạ, Patrick cùng người chị gái của mình đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ truyền cho anh một chai nước và kê một số loại thuốc đau đầu thông thường. Sau đó, Patrick cảm thấy khỏe mạnh trở lại.
Thế nhưng, 4 ngày trôi qua, bỗng nhiên Patrick lên cơn động kinh và phải nhập viện khẩn cấp trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
Mặc dù được các bác sĩ chăm sóc rất sát sao nhưng ngay sau đó, anh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt vì tình trạng nguy kịch của mình. Tại đây, các mũi tiêm của bác sĩ giúp anh ngăn được cơn động kinh. Tuy nhiên, phổi và thận của Patrick đã bị hư hỏng nặng. Cơ thể anh bị yếu đi từng ngày.

Đến ngày 28/3, chàng trai xấu số đã ngừng thở mặc cho mọi thiết bị hỗ trợ và sự nỗ lực của các bác sĩ. Không một ai có thể nghĩ rằng chỉ một cơn đau đầu bình thường lại nguy hiểm đến vậy.
Khám nghiệm tử thi cho thấy, Patrick Mendoza bị viêm não cấp tính. Các chuyên gia y tế cho biết, có thể anh đã hít phải một loại siêu vi khuẩn khiến não và nội tạng bị ảnh hưởng nặng nề đến vậy. Tuy nhiên, do chủ quan không để ý tới những dấu hiệu thông thường, Patrick đã phải trả giá bằng cả tính mạng mình.
Viêm não cấp là tình trạng viêm cấp tính ở não bộ, bệnh có tỷ lệ tử vong cao (10-15%) và để lại di chứng rất nặng (khoảng 35%), Nguyên nhân của bệnh viêm não cấp là do một số loại siêu vi khác nhau gây ra như: virus viêm não Nhật Bản (khoảng 40%), virus Entero, virus Nipah, virus Herpes...
Virus có thể thâm nhập vào não bộ theo đường máu, đường tiêu hóa hay đường hô hấp, hoặc do biến chứng của các bệnh sởi, thủy đậu, quai bị...
Virus gây bệnh tác động trực tiếp vào chất não, do đó, tỷ lệ tử vong và biến chứng rất lớn: bị liệt, co quắp chân tay hoặc không còn ý thức, chỉ có thể sống kiểu thực vật.
Triệu chứng của viêm não cấp thường là khởi bệnh đột ngột với các triệu chứng: đột ngột sốt cao 39-40 độ C, đau đầu, ói mửa, lừ đừ, bỏ ăn, có thể kèm ho, tiêu chảy, sau 1 - 2 ngày thay đổi tri giác, lú lẫn, đờ đẫn, hôn mê dần (lơ mơ, mê sâu không đáp ứng với kích thích đau), xuất hiện co giật và có thể tử vong rất nhanh nếu không điều trị kịp thời.
Có khi sốt rất cao 40 - 41 độ C, rất khó hạ nhiệt. Co giật, gồng mất não hay mất vỏ não. Có thể gặp co giật liên tục và không thể khống chế được bằng các loại chống co giật thông thường. Rối loạn hô hấp dẫn đến ngưng thở...