Thứ năm, 25/04/2024 | 15:55
RSS

Bố mẹ vắng nhà, 2 bé trai chết cháy thương tâm chiều 29 Tết

Thứ sáu, 27/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Chiều 29 Tết, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại TP.Đà Lạt khiến 2 bé trai 6 tuổi và 4 tuổi thiệt mạng.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, chiều 29 Tết (26/1) trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy khiến 2 bé trai thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30, người dân phát hiện thấy khói bốc lên ở căn nhà vợ chồng anh Lê Minh Quang (số 48B Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 7, thành phố Đà Lạt) nhưng lại nghĩ rằng nhà anh Quang dọn dẹp, đốt rác đón Tết. Khi ngọn lửa bùng phát, hàng xóm mới hốt hoảng đến hỗ trợ dập lửa và gọi Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

cháy nhà 2 bé trai thiệt mạng

Hiện trường vụ cháy chiều 29 Tết ở Đà Lạt. Ảnh Báo Nhân Dân

Do lửa lớn, đám cháy tiếp tục lan sang nhà ông Lê Ngọc Đức (chú ruột anh Quang) ở bên cạnh. Hậu quả, vụ hỏa hoạn đã làm cháu Quân (6 tuổi) và Khoa (4 tuổi) thiệt mạng và thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà gỗ. Vào thời điểm xảy ra cháy, cha mẹ 2 cháu bé xấu số đều vắng nhà.

Ngay trong tối cùng ngày, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy Đà Lạt và ông Võ Ngọc Hiệp - Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

2 bé trai chết cháy chiều 29 Tết

Xe cứu thương đưa thi thể 2 bé trai thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn về nhà ông nội để lo hậu sự. Ảnh Lâm Viên

Thành phố Đà Lạt hỗ trợ gia đình anh Quang 50 triệu đồng; hỗ trợ gia đình ông Đức 20 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân phường 7 và Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã hỗ trợ gia đình nạn nhân một phần kinh phí để khắc phục thiệt hại ban đầu và làm tang lễ cho hai cháu.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus