Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:11
RSS

Bố mẹ suýt ngất khi phát hiện ổ kiến trong mắt con gái

Thứ bảy, 10/03/2018, 14:15 (GMT+7)

Bố mẹ kinh hoàng phát hiện 60 con kiến bò ra từ mắt cô con gái 11 tuổi mà các bác sĩ "bó tay".

Cô bé trên là Ashwini, 11 tuổi, hiện sinh sống tại làng Nellingeri, Belthangady, Ấn Độ. Ashwini phát hiện thấy mắt có vấn đề nên liền thông báo cho cha mẹ. Sau khi tìm kiếm, họ phát hiện thấy một con kiến “cư trú” tại phần mí mắt dưới của Ashwini. Tuy nhiên, cha mẹ em chỉ đơn giản nghĩ rằng, con kiến nhân lúc Ashwini đi ngủ tìm cách “lẻn” vào trong mắt cô bé. Họ lấy con kiến ra và cho mọi chuyện “rơi vào quên lãng”.

Thế nhưng, tình trạng này tiếp tục tái diễn, cha mẹ Ashwini buộc phải đưa em đến bệnh viện. Tại đây, bác sĩ nhận định, con kiến có thể đã đi qua lỗ tai của cô bé rồi tìm cách đi tới các bộ phận khác. Sau đó cô bé được kê đơn thuốc để điều trị tại nhà do không phát hiện dấu hiệu bất thường nào khác.

Theo lời cha mẹ của Ashwini, mỗi lần họ dùng thuốc nhỏ mắt để tra cho Ashwini đều có 6 con kiến bò ra từ khóe mắt của em. Tính đến nay, sau 10 ngày phát hiện sự việc, có đến 60 con kiến được lấy ra từ mắt Ashwini.

ổ kiến trong mắt
Kinh hoàng phát hiện 60 con kiến bò ra từ mắt bé gái 11 tuổi. Ảnh: Newslions

Ngày 5/3, Ashwini được đưa tới bệnh viện mắt Moodabidri để kiểm tra nhưng các bác sĩ không phát hiện dấu hiệu của các bệnh về mắt. Phía bệnh viện cho biết, hiện tại, họ chưa thể đưa ra bất kỳ kết luận nào về hiện tượng kỳ lạ xảy ra với Ashwini.

Trước đó, các bác sĩ đã phải "bó tay" với 1.000 con kiến làm tổ trong ống tai của một bé gái 12 tuổi ở Ấn Độ. Bố mẹ cô bé Shreya Darji sống ở Deesa, bang Gujarat, miền tây Ấn Độ cho biết, mỗi ngày, có khoảng 10 con kiến bò ra khỏi tai của cô con gái nhỏ.

Cô bé phải hứng chịu các triệu chứng ngứa tai do các con kiến gây ra từ tháng 8 năm ngoái. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, các bác sĩ đã bất ngờ khi phát hiện vô số con kiến làm tổ trong ống tai cô bé.

Hiện tại, bác sĩ đã loại bỏ hàng trăm con kiến ra khỏi tai của Shreya. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực cùa đội ngũ y tế, cô bé vẫn chưa thoát khỏi "cảnh sống chung" với lũ kiến. Bởi chúng vẫn tiếp tục sinh sổi nảy nở trong tai cô bé.

Các bác sĩ vẫn chưa thể giải thích tại sao tai cô bé Shreya lại xuất hiện nhiều kiến đến như vậy, bởi cô bé sống trong một gia đình bình thường và môi trường sống lành mạnh.


Xem thêm: Hương Giang Idol đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN