Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:22
RSS

Bố đánh dã man con trai 8 tuổi ở Bắc Giang bị phạt tiền

Thứ ba, 19/03/2019, 11:05 (GMT+7)

Liên quan đến vụ bé trai 8 tuổi bị bố đánh dã man ở Bắc Giang, vị chủ tịch xã cho hay, người bố đã bị phạt hành chính.

Tối ngày 18/3, trao đổi trên Thanh Niên, ông Thân Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang), cho biết căn cứ theo khoản 1, điều 49, Nghị định 167 của Chính phủ, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh Nguyễn Văn T. (33 tuổi, trú tại địa bàn) với mức tiền phạt 1 triệu đồng, về hành vi đánh đập gây thương tích cho thành viên gia đình.

Cũng theo ông Quyền, đây là lần đầu tiên cháu Đ. bị đánh đòn nặng như vậy. Nguyên nhân do anh T. cấm con trai không được chơi điện tử, nhưng cháu bé không nghe lời. Sẵn cơn bực tức, anh T. đã dùng gậy đánh cháu bé để răn đe.

Bố đánh dã man con trai 8 tuổi ở Bắc Giang bị phạt tiề
Hình ảnh người bố đánh con dã man. Ảnh cắt từ clip

“Sau khi bị xử phạt, anh T. đã nhận thức được hành vi của mình là sai, hành động bột phát trong lúc nóng giận. Tại trụ sở Công an xã Tăng Tiến, anh T. đã cam kết không tái diễn hành động bạo lực như vậy nữa, đồng thời sẽ thay đổi cách dạy con”, ông Quyền thông tin.

Trước đó, lãnh đạo công an xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, Bắc Giang) chiều nay xác nhận với VietNamNet, mới xảy ra vụ bạo hành trẻ em ở xóm Chùa khiến 1 bé trai 8 tuổi bị thương tích.

Khoảng 20h tối 17/3, ông T. (SN 1980, trú xã Tăng Tiến) đã dùng vật cứng, dài khoảng 30cm đánh liên tục vào người con trai tên Đ. (SN 2011) khiến cháu chảy máu và tinh thần hoảng sợ. 

Hành vi đánh đập bé trai được camera an ninh trong xóm ghi lại. Trong clip người đàn ông cao lớn túm áo cháu bé, trên tay cầm một vật dài khoảng 30cm, đánh đập liên tiếp vào người cháu bé, đồng thời kéo lê cháu bé một đoạn dài.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN