Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:17
RSS

Bộ Công an vào cuộc điều tra vụ án con gái thuê người “xử” nhân tình của bố

Thứ tư, 18/10/2017, 20:05 (GMT+7)

Vụ án đốt xe khiến 1 người chết xảy ra trên QL61C được bàn giao cho Cục Cảnh sát hình sự điều tra tiếp.

Đốt xe ô tô của giám đốc: 6 đối tượng đã bị bắt tạm giam
Chủ mưu trong vụ 6 đối tượng đốt xe ô tô của giám đốc. Ảnh Tri Thức Trực Tuyến

Liên quan đến vụ việc con gái thuê người “xử” nhân tình của bố khiến 1 người tử vong, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã (C45), Bộ Công an - cho biết cơ quan điều tra Bộ Công an sẽ trực tiếp điều tra vụ án này.

Bởi tính chất nghiêm trọng của vụ việc cộng thêm các nghi can đang ở nhiều địa phương khác nhau nên Công an tỉnh Hậu Giang đã bàn giao vụ việc cho Bộ Công an.

Hiện, cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 6 nghi can gồm: Trần Kiều Trang (46 tuổi, ngụ quận 6, TP.HCM), Cai Văn Chung (35 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu), Nguyễn Thị The (56 tuổi), Phạm Thanh Toàn (46 tuổi), Nguyễn Quốc Huy (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Lộc (24 tuổi, cả cùng ngụ Bến Tre). Cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố, bắt giam 6 nghi can này.

Chủ mưu trong vụ việc trên là Trần Kiều Trang (SN 1971), là con gái nạn nhân tử vong, tức ông Trần Văn Ri (SN 1943), ông Ri là giám đốc công ty TNHH SX – TM Kiên Bình.

Theo đó, Trang xác định ông Ri có quan hệ tình cảm với bà Võ Thị Chiến - Phó giám đốc Công ty Kiên Bình nên đã nảy sinh kế hoạch sát hại bà này. Trang liên hệ với tài xế Chung, nhờ đối tượng này giúp sức. Ca Văn Chung thuê 1 nhóm giang hồ "xử" bà Chiến.

Chung nhận lời rồi đến gặp The và Toàn ra giá giết người với số tiền khoảng 300 triệu đồng. The gọi cho Huy và Lộc từ tỉnh Bến Tre lên phục kích gần nơi gây án để ra tay.

Khi đang điều khiển ô tô chở ông Ri và bà Chiến lưu thông theo hướng từ TP Cần Thơ về TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) thì Chung liền thông tin cho nhóm giang hồ.

Đến đoạn qua xã Nhơn Nghĩa A (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) các đối tượng vượt lên chặn đầu ô tô rồi xịt hơi cay vào ông Ri – bà Chiến. Ngây lập tức, Lộc rút dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng và đùi bà Chiến khiến bà này gục tại chỗ.

Sau đó, Huy đổ xăng vào xe rồi châm lửa đốt. Lúc đổ xăng vào xe vô tình xăng trúng vào người Chung nên Chung cũng bị bén lửa và bị phỏng nhẹ. Còn ông Ri và bà Chiến thì bị bỏng nặng. Sau đó, do vết thương quá nặng, ông Ri đã tử vong vào ngày 11/10.

Gây án xong, Lộc lấy xe máy bỏ chạy, Huy ngồi phía sau. Chạy khỏi hiện trường một đoạn đường ngắn, cả hai bị té xe, sau đó Huy thay Lộc lái xe về Bến Tre lẩn trốn đến khi bị bắt.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN