Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:27
RSS

BLV Quang Huy: ‘Hy vọng tương lai Văn Hậu cũng được như Chanathip’

Thứ tư, 05/08/2020, 14:47 (GMT+7)

BLV Quang Huy đánh giá cao sự thành công của Messi Thái Lan Chanathip Songkrasin tại giải bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản và hy vọng Đoàn Văn Hậu cũng làm được như vậy trong tương lai.

Sự kiện:
BLV Quang Huy

Ở vòng đấu thứ 8 giải bóng đá vô địch quốc gia Nhật Bản mới đây giữa Sapporo với Vissel Kobe mới đây, tiền vệ Chanathip của tuyển Thái Lan tiếp được đeo băng đội trưởng của Sapporo trong sự bất ngờ của người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á.

Trở thành cầu thủ Thái Lan và Đông Nam Á đầu tiên đeo băng đội trưởng tại Nhật Bản Chanathip khiến NHM quê nhà vô cùng tự hào. Hiện tại "Messi Thái Lan" đã chơi trọn vẹn 8 trận kể từ đầu mùa anh ghi 1 bàn và thực hiện 4 đường chuyền giúp đồng đội lập công, đứng đầu danh sách kiến tạo cùng 4 cầu thủ Esaka, Kamiya, Mizunuma và Nishizawa.

Chanathip hiện được trang transfermarkt định giá mức chuyển nhượng trên thị trường lên tới 2,4 triệu euro hiện là cầu thủ giá trị cao nhất của CLB Consadole Sapporo, đội bóng đã giành vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng giải VĐQG Nhật Bản mùa giải 2018/19.

Nói về "Messi Thái Lan" và những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ Đông Nam Á trong thời gian qua, BLV Quang Huy đánh giá cao sự thành công của Chanathip tại giải chuyên nghiệp của Nhật Bản và hy vọng Đoàn Văn Hậu của Việt Nam cũng làm được như vậy trong tương lai.

"Chúng ta thấy cầu thủ người Thái Lan Chanathip Songkrasin tỏa sáng ở J-League. Đây là niềm tự hào của Đông Nam Á, nếu Văn Hậu tiếp bước theo cách này cũng rất tốt", BLV Quang Huy nói với VTC.

Hy vọng tương lai Văn Hậu cũng được như Chanathip
BLV Quang Huy đánh giá cao  thành công của ​Chanathip khi xuất ngoại

Lý giải cho sự thành công của cầu thủ Thái Lan trong việc xuất ngoại thi đấu tại Nhật Bản trong thời gian qua, BLV Quang Huy phân tích:

"Chúng ta cũng đã có những người đã sang Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu. Họ đều là những cầu thủ có trình độ tốt so với Việt Nam Nhưng sang đó kể cả chơi ở đội bóng hạng 2 chúng ta cũng chưa bắt nhịp được.

Nói thẳng ra, chúng ta chưa có ai thành công ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Vì thế mới mở ra hướng đi châu Âu cho Đoàn Văn Hậu với một CLB vừa phải ở một giải đấu trung bình".

Theo BLV Quang Huy, Văn Hậu chưa gặp may khi những biến động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến cơ hội của anh.

"Với Chanathip thì chúng ta đừng quên, anh ấy đã đến J-League 4 mùa giải rồi và thực sự đã bám rễ ở đó. Vì thế, dù có những biến động, anh ta vẫn thân thuộc giải đấu như ngôi nhà của mình và tiếp tục tỏa sáng là điều đương nhiên".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN