Thứ tư, 24/04/2024 | 23:53
RSS

Bình Dương: 3 người trong một gia đình bị điện giật tử vong

Thứ tư, 05/04/2023, 06:27 (GMT+7)

Thấy nước mưa tràn vào nhà, bà Nguyễn Thị Nhị (ở Bình Dương) ra trước nhà quét nước thì bị nhiễm điện té ngã. Thấy vậy, người thân trong gia đình tới hỗ trợ thì bị điện giật khiến cả 3 nạn nhân tử vong.


Hiện trường vụ việc đau lòng. Ảnh Báo giao thông

Theo Báo Tiền Phong thông tin, tối 4/4, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ ba người trong một gia đình chết nghi do điện giật.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, trước một căn nhà ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm trên, do thấy nước mưa tràn ra trước nhà mình nên bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1953, ngụ thị xã Bến Cát) đi ra để quét, tuy nhiên trong lúc quét nước thì bà Nhị bị điện rò rỉ từ dây điện 3 pha giật té ngã.

Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Lên (SN 1952, chồng bà Nhị) chạy ra hỗ trợ nhưng cũng bị điện giật. Tiếp đó, anh Nguyễn Thái Bình (SN 1983, con trai ông Lên) và cháu là Nguyễn Thái Dương (SN 2011) tiến đến hỗ trợ thì cũng bị điện giật bất tỉnh.

Khi mọi người phát hiện sự việc đã nhanh chóng báo cơ quan chức năng để cúp điện. Tuy nhiên, ba người là ông Lên, anh Bình và người cháu Dương đã tử vong. Bà Nhị bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân là thời điểm này trời mưa, gió giật mạnh khiến cây xanh ngã đè lên đường dây điện 3 pha làm những dây điện bị đứt, sau đó nhiễm xuống nước đọng ở mặt đường.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo TX Bến Cát, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ gia đình 30 triệu đồng, TX Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và phường Mỹ Phước 10 triệu đồng để lo hậu sự. 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại