Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:36
RSS

Bình Định: Bắt tạm giam Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ

Thứ bảy, 05/01/2019, 19:51 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Bích Lệ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị trấn Phù Mỹ, để điều tra về tội "Tham ô tài sản".

Nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc bị bắt vì tham ô tài sản 2
Bà Hồ Thị Bích Lệ - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phù Mỹ bị bắt vì tham ô tài sản. Ảnh: Báo giao thông

Chiều 5/1, đại tá Nguyễn An Ninh - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội "tham ô tài sản" đối với bà Hồ Thị Bích Lệ, thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Cùng ngày, cơ quan chức năng cũng thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở của bà Lệ. Sai phạm của bà Lệ được xác định khi bà còn làm kế toán UBND thị trấn Phù Mỹ. 

Liên quan đến vụ án này, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Bùi Đức Trọn, cán bộ địa chính thị trấn Phù Mỹ để điều tra các tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". 

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý những cán bộ khác có liên quan đến vụ án này.

Nữ Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc bị bắt vì tham ô tài sản
Ông Bùi Đức Trọn khi chưa bị bắt. Ảnh: Người lao động.

Theo kết luận thanh tra của UBND huyện Phù Mỹ, trong quá trình thực hiện bồi thường khi thu hồi đất năm 2014, một số cán bộ của UBND thị trấn Phù Mỹ đã bồi thường và quyết toán trái pháp luật chi trả tiền vượt quy định, gây thất thoát hàng tỉ đồng ngân sách. 

Cụ thể ông Bùi Đức Trọn đã cố tình làm sai, ký giả chữ ký của nhiều người dân, còn ông ông Nguyễn Anh Thu - chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ cùng một số cán bộ như kế toán, thủ quỹ của thị trấn đã ký vào các hồ sơ này, theo báo Người lao động.

Tổng số tiền thiệt hại do sai phạm của các cán bộ UBND thị trấn Phù Mỹ trong vụ việc này là  hơn 1 tỉ đồng, trong đó bồi thường trái quy định pháp luật 645 triệu đồng, quyết toán trái quy định hơn 416 triệu đồng, trả vượt tiền theo phương án hơn 14 triệu đồng. Trong số này, riêng ông Trọn chịu trách nhiệm về sai phạm với số tiền hơn 435 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, việc lập hồ sơ xin giao đất xây dựng khu dân cư năm 2014 của UBND thị trấn Phù Mỹ có sai phạm, gây thất thoát nguồn thu ngân sách gần 300 triệu đồng. UBND huyện Phù Mỹ xác định vụ việc này có dấu hiệu các tội "tham ô tài sản", "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Bộ luật hình sự nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an để thụ lý theo quy định pháp luật.


Xem thêm clip: Trịnh Xuân Thanh lĩnh án chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN