Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:39
RSS

Biểu hiện bất thường của VĐV Boxing 16 tuổi ở Nghệ An trước khi tự tử

Thứ ba, 22/09/2020, 16:45 (GMT+7)

Hơn 1 năm trở lại đây H. có biểu hiện ít nói, lầm lì khác với nhiều học sinh ở trường. Có lần em đã uống thuốc ngủ quá liều phải đi cấp cứu. H. cũng thường đăng trên facebook cá nhân nhiều dòng trạng thái tiêu cực...

Trước đó, chiều 21/9, Công an phường Cửa Nam (TP. Vinh, Nghệ An) cho biết, tại nhà thi đấu bộ môn Võ thuật cổ truyền - Boxing, thuộc Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An vừa phát hiện một nam học viên tử vong trong tư thế treo cổ.

Cụ thể, khoảng 13h15 phút cùng ngày, mọi người mở cửa vào nhà thi đấu thì hoảng hồn phát hiện một nam sinh đã chết trong tư thế treo cổ tại đây. Theo thông tin ban đầu, người này này là một nam sinh 16 tuổi đang vừa học vừa theo tập luyện môn boxing.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Nạn nhân chết trong tư thế treo cổ và đã được công an tỉnh vào cuộc điều tra làm rõ. Nam sinh này quê ở Nghĩa Đàn. Hiện thi thể đã được bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng", lãnh đạo pthường Cửa Nam cho PV PL & Bạn đọc biết.

Biểu hiện bất thường của vận động viên Boxing 16 tuổi tử vong trong tư thế treo cổ
Bức ảnh H. đăng trên facebook cá nhân 5 ngày trước. Ảnh: ANTT

Ngày 22/9, trao đổi với PV ANTT, ông Hoàng Minh Thành, Hiệu trưởng trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục thể thao tỉnh Nghệ An cho biết, rất buồn về sự việc đáng tiếc vừa xảy ra. Nạn nhân là em P.H.H.

Ông Thành cho biết, trưa qua (21/9) em H. vẫn về ăn cơm chung với các học sinh khác ở trung tâm. Sau khi ăn cơm xong, khoảng 12h trưa, H. mang giày ra nhà luyện tập. 13h cùng ngày, khi một thầy giáo đi kiểm tra phòng tập thì phát hiện em đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây giày.

Ông Thành thông tin, em H. là vận động viên chính thức môn boxing đội tuyển của tỉnh và đang học lớp 11 tại trường. Em H. nhập học vào năm 2018 nhưng hơn 1 năm gần đây em có biểu hiện bất thường về tâm lý.

“Hơn 1 năm trở lại đây H. có biểu hiện ít nói, lầm lì khác với nhiều học sinh ở trường. Có lần em H. đã uống thuốc ngủ quá liều phải đi cấp cứu. Đặc biệt gần đây em H. thường đăng trên facebook cá nhân nhiều dòng trạng thái tiêu cực nên thầy cô cũng đang nói chuyện và làm công tác tư tưởng với em”, ông Thành nói.

Cụ thể, trên facebook cá nhân em H. gần đây có đăng nhiều dòng trạng thái “báo trước về cái chết”. Đặc biệt, ngày 17/9, P.H. đăng bức ảnh thể hiện tự tử bằng treo cổ như cảnh báo về cách H. sẽ kết thúc cuộc đời.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN