Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:35
RSS

Biên Hòa: Trộm điện thoại bị người dân bắt quả tang

Thứ bảy, 05/09/2020, 20:53 (GMT+7)

Mới đây, trên địa bàn TP. Biên Hòa đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Theo đó, đối tượng Trần Minh Quý (1998) đã bị tạm giữ hình sự.

Sự kiện:
Đồng Nai

Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trần Minh Quý (sinh năm 1998, quê tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Đối tượng Trần Minh Quý
Đối tượng Trần Minh Quý. Ảnh: Báo CAND

Cụ thể, vào tối ngày 4/9, Trần Minh Quý điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến QL51. Khi đi đến khu vực tổ 2, KP Miễu, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thì Quý phát hiện anh N.T.L (28 tuổi) đang nằm ngủ gục trên xe máy và phía quần trái có một chiếc điện thoại di động (bị cấn lên khỏi túi).

Sau khi quan sát, đối tượng Quý đã nổi lòng tham và tiến hành trộm chiếc điện thoại. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã bị bị người dân bắt giữ và giao cho lực lượng chức năng xử lý.

Vụ việc sau đó đã được công an phường Phước Tân lập hồ sơ rồi chuyển qua cho Công an TP Biên Hòa để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Trước đó, theo người dân một số phường, xã ở TP Biên Hòa, nạn trộm cắp tài sản thường xuyên xảy ra khiến họ không khỏi lo lắng, bất an. Từ những vụ trộm có tổ chức của các nhóm đối tượng chuyên nghiệp lấy đi nhiều tài sản có giá trị của các cá nhân, doanh nghiệp như: Tiền, vàng, xe ô tô, xe máy, máy tính, điện thoại… đến những vụ trộm cắp vặt: Điện thoại, trộm chó, gà và cả những vụ trộm cây cảnh gây nhiều bức xúc trong đời sống nhân dân.

Theo Công an TP.Biên Hòa, tính riêng năm 2019, trên địa bàn xảy ra hơn 340 vụ trộm cắp tài sản (chiếm 54,8% số vụ phạm pháp hình sự ở TP.Biên Hòa); gây thiệt hại tài sản hơn 10 tỷ đồng. Qua công tác điều tra, lực lượng công an đã làm rõ hơn 250 vụ, bắt xử lý hơn 300 đối tượng, thu hồi tài sản gần 2 tỷ đồng.

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN