Thứ sáu, 26/04/2024 | 19:19
RSS

Bị vây bắt, nhóm vận chuyển 6 bánh heroin lao xe vào công an

Thứ sáu, 23/10/2020, 11:45 (GMT+7)

Khi bị chặn bắt, nhóm vận chuyển 6 bánh heroin còn lao thẳng xe máy nhằm chống đối lực lượng chức năng.

Sự kiện:
Lào Cai

Bắt ổ nhóm vận chuyển 6 bánh heroin, lao xe vào công an

Nhóm đối tượng và tang vật. Ảnh: VOV

Công an tỉnh Lào Cai vừa bắt 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy. Tang vật thu giữ được gồm 6 bánh heroin.

5 đối tượng bị bắt gồm Sùng A Chía (SN 1993, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), Vừ A Dềnh (SN 1981, trú tại xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La), Lự Văn Tuần (SN 1980, trú tại thôn Ngần 3, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), Sùng A Trăng (SN 1984, trú tại thôn Ý Lình Hồ, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa) và Ly Seo Khóa (SN 1990, trú tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương).

Theo đó, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây ma túy từ nước ngoài vào Lào Cai. Sau khi nắm chắc các đối tượng trong đường dây, lực lượng trinh sát phát hiện Lự Văn Tuần là mắt xích quan trọng câu kết với các đối tượng người nước ngoài tuồn ma túy vào nội địa.

Đến khoảng 6h sáng 22/10, các trinh sát phát hiện một mắt xích khác trong đường dây là Chía đi từ Điện Biên sang Sơn La đón Dềnh cùng ba lô đựng ma túy, sau đó di chuyển sang Sa Pa để giao cho 3 đối tượng còn lại thì bị bắt giữ. 

Trong suốt quãng đường di chuyển, Chía mang theo xăng và di chuyển bằng xe máy qua những cung đường khó đến huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đón Vừ A Dềnh. Khi bị chặn bắt, 1 trong 5 tên còn manh động lao thẳng xe máy nhằm chống đối lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã nhanh chóng bị khống chế.  Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm 6 bánh heroin, 02 xe máy, 01 dao nhọn, 05 ĐTDĐ, 80,8 triệu đồng tiền Việt Nam cùng 1 số tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào với giá 70 triệu đồng/bánh, sau đó vận chuyển sang Lào Cai, nếu gặp được khách thì bán với giá dao động từ 150 - 170 triệu đồng/bánh.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN