Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:02
RSS

Bị tố trả lại tiền âm phủ, tài xế xích lô khóa máy, công an đang tìm kiếm

Thứ năm, 19/07/2018, 15:50 (GMT+7)

Tài xế xích lô cho biết, sáng nay sẽ lên Hà Nội gặp công an để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi PV liên lạc lại thì tài xế này đã khóa máy, công an đang in ảnh tiềm kiếm.

Khách tây tố bị trả lại tiền âm phủ ở Hà Nội, tài xế xích lô khóa máy, công an in ảnh đi tìm kiếm
Bị khách tố trả lại tiền âm phủ, tài xế xích lô khóa máy, công an in ảnh đi tìm kiếm

Liên quan đến vụ việc tài xế xích lô bị tố dùng tiền âm phủ trả lại cho khách Tây gây xôn xao, ngày 19/7 lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện tại vẫn chưa tìm ra danh tính nam tài xế này. Đồng thời, đơn vị đã in ảnh liên quan đến sự việc và đưa cho một số lái xe xích lô ở khu vực để tìm hiểu, làm rõ.

"Đơn vị vẫn đang xác minh, tìm tài xế, khi nào có kết quả sẽ công bố với báo chí", vị lãnh đạo nêu rõ.

Cùng ngày, phóng viên đã liên lạc vào 2 số điện thoại anh Nguyễn Văn Chinh (39 tuổi, quê ở huyện Hải Hậu, Nam Định) nam tài xế xích lô trong vụ việc bị tố trả lại tiền âm phủ cho khách tây nhưng anh này đã khóa máy.

Trước đó, tối 18/7, PV vẫn liên lạc được với anh Chính và được biết, ngày 19/7 anh Chính sẽ lên Hà Nội làm việc với công an để minh oan cho việc bị tố trả lại tiền âm phủ cho khách Tây. Anh Chính đã đồng ý hẹn gặp PV tại bến xe Giáp Bát. Tuy nhiên, đến khoảng 22h tối qua, PV xác minh lại lần nữa thì cả 2 số điện thoại của anh Chính đều thuê bao.

Trong buổi sáng (19/8) chia sẻ với PV, anh Chinh đã thừa nhận anh là người chở 2 du khách người Pháp từ Hàng Da đến bờ hồ Hoàn Kiếm và có lấy giá 600 nghìn đồng, sau đó 2 du khách còn "bo" thêm cho anh 20 nghìn đồng.

Anh Chính bác bỏ toàn bộ thông tin trên mạng xã hội vầ cho biết, anh khẳng định "không làm chuyện thất đức đấy". Anh bảo "Do thấy khách sộp nên có lấy đắt 600 nghìn đồng chứ không trả lại tiền âm phủ, tôi không làm chuyện thất đức đó". 

Khách tây tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ
Khách Tây tố tài xế xích lô trả lại tiền âm phủ

Vụ việc trên cũng đã khiến những người lái xích lô khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm bức xúc, họ mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm. 

"Trong mấy hôm nay, công an có đưa hình ảnh vụ việc cho chúng tôi xem. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, làm rõ sự việc để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và công việc lái xích lô cho du khách", một nam lái xe cho hay. 

Theo ghi nhận của PV, buổi sang ngày 18/7, sau khi PV có mặt tại bờ hồ Hoàn Kiếm để tìm kiếm tài xế xích lô, Công an quận Hoàn Kiếm cũng có mặt để xác minh, tìm kiếm.

Trước đó, vào chiều 17/7, mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video và hình ảnh về vụ việc 2 du khách người nước ngoài dùng 3 tờ tiền âm phủ các mệnh giá là 500.000đ và 200.000đ trả cho tài xế taxi. Tuy nhiên, tài xế taxi cho biết đó là tiền âm phủ.

Hai người khách nước ngoài cho biết, trước đó đã đi xích lô với giá 600.000 đồng cho 1 tiếng. Sau đó, người lái xích lô đã thối lại tiền thừa cho họ bằng những tờ tiền âm phủ nói trên.

Sự việc trên khiến nhiều tài xế xích lô bàng hoàng
Sự việc trên khiến nhiều tài xế xích lô bàng hoàng

Cụ thể, du khách nước ngoài đưa 1,5 triệu đồng và được xích lô trả lại 900.000đ đồng tiền âm phủ bao gồm 1 tờ 500.000 đồng và 2 tờ 200.000 đồng. Du khách mang ba tờ tiền âm phủ này trả lại cho tài xế taxi thì mới phát hiện ra sự việc.

Khi được giải thích đây là tiền âm phủ, không thể sử dụng, người du khách nước ngoài này đã đưa cho người dân xem lại video quay lại quá trình đi du lịch bằng xe xích lô tại Hà Nội. Nhiều người đã nhận ra tài xế xích lô có quê ở Nam Định.

Sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN