Thứ bảy, 20/04/2024 | 15:11
RSS

Bỏ tiền thuê xích lô, khách Tây được bù lại bằng... tiền âm phủ?

Thứ ba, 17/07/2018, 22:26 (GMT+7)

Bỏ tiền thật thuê xích lô dạo phố cổ Hà Nội, hai khách Tây bị tài xế xích lô cho ăn "trái đắng" khi trả lại bằng... tiền âm phủ.

Nghi vấn hai khách tây bị tài xế xích lô Hà Nội trả lại.. tiền âm phủ
Nghi vấn hai khách tây bị tài xế xích lô Hà Nội trả lại.. tiền âm phủ

Mới đây, ngày 17/7, mạng xã hội đăng tải hình ảnh, clip và thông tin về 2 du khách người Pháp thuê dịch vụ xích lô dạo quanh phố cổ Hà Nội 1 giờ với chi phí là 600 nghìn đồng. 

Kết thúc chuyến đi, 2 du khách đưa người lái xích lô 1,5 triệu đồng. Sau đó, người lái xích lô trả lại 900 nghìn đồng (1 tờ 500 nghìn đồng và 2 tờ 200 nghìn đồng).

Sau đó, hai du khách này đã bắt taxi và mang tiền trên ra thanh toán. Khi đó, tài xế taxi ngã ngửa khi thông báo cho du khách đó là tiền âm phủ, thường thấy ở Việt Nam không dùng để lưu thông.

Khi được giải thích là tiền âm phủ 2 du khách tỏ ra rất thất vọng và họ đã hủy tour đi Hạ Long rồi đặt vé đi Sa Pa.

3 tờ tiền âm phủ mà du khách nhận được sau khi kết thúc hành trình xích lô
3 tờ tiền âm phủ mà du khách nhận được sau khi kết thúc hành trình xích lô

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ với hành động của lái xích lô khi trả lại tiền âm phủ cho du khách nước ngoài. Theo đó, phần nhiều cho rằng sự việc này làm xấu hình ảnh du lịch tại Việt Nam.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc trên.

“Hiện tại, Sở Du lịch Hà Nội, thanh tra và công an đang vào cuộc điều tra", một lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN