Thứ năm, 25/04/2024 | 15:56
RSS

Bị tố đấm vỡ kính xe tải xin vượt, tài xế xe 7 chỗ bất ngờ 'phản pháo'

Thứ hai, 14/09/2020, 15:06 (GMT+7)

Sau khi nhận thông tin về vụ việc, đại diện Đội Hình sự Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của tài xế xe tải.

Vụ việc xảy ra khoảng 15h ngày 12/9 tại xã An Thượng (Hoài Đức, Hà Nội). Theo anh Đ.Đ.H. (41 tuổi, trú tại Bắc Giang) - tài xế xe tải cho biết, vào thời điểm này, anh lái xe chở hàng đi trên trục đường gom Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm Hà Nội Khi đến địa phận xã An Thượng, anh bị chiếc xe 7 chỗ XSPANDER, BKS 30F-73352 tạt lên chặn đầu xe.

"Chiếc xe 7 chỗ cứ lúc tăng lúc giảm tốc độ, tôi ấn còi thì không cho vượt. Sau đó, anh này dừng, xuống xe với vẻ mặt hung dữ yêu cầu tôi ra ngoài nhưng tôi không ra thì đấm vào cửa kính trước xe tôi. Sự việc kết thúc khi có một người phụ nữ xuống kéo người này lên xe", anh H. kể với báo Thời Đại.

Khi xảy ra sự việc trên, anh H. chụp ảnh ghi hình lại sự việc. Đồng thời anh cũng đến Đội Hình sự Công an huyện Hoài Đức để trình báo vụ việc.

Tài xế ô tô 7 chỗ nói gì khi bị tố đấm vỡ kính xe tải bấm còi xin vượt?
Hình ảnh từ vụ việc. Nguồn: Thời Đại

Anh H. cũng đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng tìm tài xế xe ô tô 7 chỗ. Sau đó, anh nhận được cuộc gọi nhận là lái xe trên nhưng với giọng điệu đầy thách thức.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 14/9, lãnh đạo Phòng hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện (Cục CSGT) cho VTC News biết, qua kiểm tra, tài xế lái xe 7 chỗ Xspander BKS 30F-73352 được xác định là Đỗ Ngọc Toàn (trú tại Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Chiếc xe trên được sản xuất vào năm 2019 và được đăng kí mới vào ngày 4/2/2020. Ngày 14/9, PV liên hệ với tài xế Đỗ Ngọc Toàn để làm rõ sự việc trên, tuy nhiên, tài xế này cho rằng anh bị vu oan, đang thuê luật sư giải quyết và từ chối trả lời vụ việc.

Về sự việc trên, lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang triệu tập tài xế Toàn lên làm việc, khi có kết quả sẽ thông tin cho báo chí.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN