Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:00
RSS

Bị réo tên trong vụ bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Tường Linh bật khóc nhờ công an vào cuộc

Thứ hai, 20/07/2020, 20:18 (GMT+7)

Sau khi tin đồn ảnh hưởng đến danh dự bị lan truyền với tốc độ chóng mặt, Tường Linh chính thức nhờ công an vào cuộc.

Ngày 14/7, một nguồn tin chia sẻ trên mạng xã hội (facebook cá nhân) về việc có thêm sao hạng A liên quan đến đường dây tú ông nghìn đô khiến dư luận xôn xao. Trong chia sẻ này có gợi mở một số tình tiết cụ thể như sau: Cô gái tên Linh, có loạt danh hiệu từ nhiều cuộc thi sắc đẹp, không phải bước ra từ Hoa hậu Việt Nam

Bị réo tên trong vụ bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Tường Linh bật khóc uất ức và nhờ công an vào cuộc

Dân mạng không tìm hiểu đúng sai, ngay lập tức khoanh vùng và gọi tên Nguyễn Đặng Tường Linh vào cuộc với tốc độ chia sẻ cực nhanh. Hình ảnh, thông tin của Tường Linh trên trang cá nhân nhận rất nhiều lời tục tĩu, bình phẩm dù cô có đầy đủ bằng chứng khẳng định hoàn toàn không liên quan đến sự việc này.

Ngay hôm sau tức 15/7, Tường Linh hoang mang cực độ, cô quyết định tìm gặp luật sư với mong muốn được giúp đỡ bảo vệ danh dự của mình. Nguồn tin đăng tải thông tin úp mở khiến dư luận nhắm đến Tường Linh cũng liên tiếp 2 lần đính chính khẳng định người được nhắc trong đường dây tú ông không phải cô Nguyễn Đặng Tường Linh.

Bị réo tên trong vụ bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Tường Linh bật khóc uất ức và nhờ công an vào cuộc

Cụ thể như sau: "Định không nói gì rồi nhưng mấy trang tin không chính thống cứ đăng vụ Tường Linh và gây ảnh hưởng tới gia đình bạn ấy, nay mình xin nói rõ: Status của tôi không hề liên quan và ám chỉ bạn Tường Linh, và Tường Linh cũng đã trao đổi với tôi, cho tôi xem bằng chứng bạn ấy không bị bắt, không có liên quan tới vụ ồn ào vừa qua. Vì thế, tôi mong mọi người đừng tấn công, xúc phạm Tường Linh và gia đình bạn ấy nữa".

Tuy nhiên, dân mạng vẫn không có dấu hiệu ngưng lại. Rất nhiều những diễn đàn đã đăng tải hình ảnh của Tường Linh, bịa đặt, vu khống một cách trắng trợn khiến cuộc sống của cô cũng như gia đình đảo lộn. Hoa hậu Tường Linh chính thức quyết định nhờ Phòng cảnh sát hình sự - Công an TPHCM (PC 02) can thiệp vào sáng nay 20/7.

Cụ thể, cô đã gửi đơn đến cơ quan chức năng để nhờ sự giúp đỡ, đồng thời uỷ quyền cho luật sư làm việc với những tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình. Tường Linh đồng thời thu thập và cung cấp đủ các bằng chứng như tin nhắn xuyên suốt với bạn bè, camera chứng minh cô liên tục ở nhà trong tháng 7/2020 kèm xác nhận của nguồn đăng tin khẳng định người được nhắc không phải là mình gửi đến cơ quan chức năng.

Bị réo tên trong vụ bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Tường Linh bật khóc uất ức và nhờ công an vào cuộc
Phòng cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM (PC O2) đã thụ lý đơn tố cáo của Tường Linh và luật sư

Chiều 20/7, Tường Linh chia sẻ nhanh với các cơ quan truyền thông như sau: "Những ngày qua cuộc sống của tôi xáo trộn hoàn toàn. Chưa bao giờ tôi nghĩ chuyện này lại ập đến với tôi cũng như gia đình. Ba tôi làm việc trong quân đội, mẹ là nhà giáo và hiện phải chịu rất nhiều áp lực từ những người xung quanh vì một thông tin hoàn toàn bịa đặt, vu khống tôi.

Trong những ngày qua, tôi thu thập những bằng chứng để tự bảo vệ danh dự, nhân phẩm của mình. Đồng thời, tôi cũng liệt kê danh sách những cá nhân, tổ chức có đăng tải thông tin xúc phạm tôi. Trong thời gian ngắn sắp tới, tôi và luật sư sẽ làm việc trực tiếp cho ra nhẽ chuyện này. Có thể chia sẻ của các bạn chỉ là niềm vui nhất thời, nhưng tiếng xấu, nỗi ô nhục này tôi và gia đình phải mang mãi về sau".

Không chỉ thế, Tường Linh và phía luật sư cũng cho biết đã bước đầu hoàn thành những thủ tục pháp lí để đòi lại danh dự cho bản thân và gia đình. Tường Linh đã gửi đơn đến Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM (PC O2) để nhờ sự giúp đỡ, đồng thời ủy quyền cho luật sư làm việc với những tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin sai lệch về mình. Trong buổi gặp mặt làm rõ vụ việc, Tường Linh cũng đưa ra bằng chứng thu thập được và đảm bảo cung cấp thêm thông tin cho công chúng khi có diễn biến mới nhất.

Bị réo tên trong vụ bán dâm nghìn đô, Hoa hậu Tường Linh bật khóc uất ức và nhờ công an vào cuộc
Tường Linh bật khóc khi nói về những áp lực và khủng hoảng mà cô và gia đình phải chịu trong suốt những ngày vừa qua.

Trong buổi trò chuyện, Tường Linh đã bật khóc vì những uất ức mà mình phải chịu những ngày qua. Với cô, hoạt động trong showbiz thì việc phải chịu những thị phi là điều không thể tránh khỏi nhưng đây là sự việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của cá nhân cô. Đặc biệt, việc này ảnh hưởng lớn đến gia đình, người thân và cả người yêu hiện tại của Tường Linh. Chính vì vậy người đẹp muốn giải quyết sự việc tới cùng để lấy lại sự trong bạch cho bản thân.

Đo Đo
Theo Đời sống Plus/GĐVN