Thứ năm, 28/03/2024 | 18:21
RSS

Bí quyết giúp bé hết nôn trớ để tăng cân khỏe mạnh, mẹ có con nhỏ nhất định phải biết

Thứ sáu, 06/01/2017, 12:02 (GMT+7)

Nôn trớ là triệu chứng hay gặp ở trẻ nhỏ. Là hiện tượng thức ăn trong dạ dày bị đẩy lên thực quản rồi trào ra miệng. Khi trẻ mắc chứng bệnh này sẽ nguy hại cho hệ tiêu hóa về sau nếu không được điều trị kịp thời.

Thường những trẻ bị trào ngược khi bú xong hay bị nôn trớ, tống sạch sữa hoặc thức ăn ra ngoài. Các bé sinh non, suy dinh dưỡng bào thai, tiêu hóa yếu, hô hấp kém, thì trong năm đầu tình trạng nôn trớ càng hay xảy ra hơn. Có rất nhiều cách mẹ có thể áp dụng để giảm tình trạng nôn trớ, giúp con ăn nhiều để tăng cân khỏe mạnh.

Lá bạc hà

Bạc hà có tác dụng làm mát hệ thống tiêu hóa và giúp giảm bớt các triệu chứng trào ngược axit. Các bà mẹ có thể trộn một vài giọt dầu bạc hà với một muỗng canh dầu ô liu và nhẹ nhàng xoa bóp vùng bụng của bé. Thực hiện hai lần một ngày để đạt hiệu quả tốt nhất. Các bà mẹ đang cho con bú cũng có thể uống trà bạc hà 2-3 lần/ngày cũng khá hữu ích.

Dầu dừa

Nguyên liệu này có thể giúp giảm tình trạng trào ngược. Axit lauric trong dầu dừa có tác dụng giống như sữa mẹ đối với trẻ sơ sinh. Nó giúp hệ tiêu hoá hoạt động tốt hơn. Các bà mẹ đang mang thai nên uống khoảng 2 muỗng canh dầu dừa nguyên chất để tăng khả năng miễn dịch cho trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, các bà mẹ cũng có thể cho thêm một nửa thìa cà phê dầu dừa nguyên chất vào đồ uống ấm hoặc ngũ cốc của trẻ. Ngoài ra, hỗn hợp dầu dừa và gừng là một nguyên liệu tự nhiên giúp bé cảm thấy dễ chịu hơn khi xoa vào bụng của bé.

Mát-xa

Mát-xa cho bé thường xuyên sẽ cải thiện chức năng hô hấp và tiêu hóa. Nó kích thích các dây thần kinh phế vị trong não có liên quan với hệ hô hấp và tiêu hóa. Nó cũng giúp bé tăng trưởng tốt hơn. Để bé hạn chế bị trào ngược dạ dày, mẹ nên xoa bóp phần bụng của bé bằng dầu ô liu ấm hoặc dầu dừa theo chiều kim đồng hồ. Chú ý đừng xoa bóp ngay sau khi bé vừa ăn xong.

Tập thể dục

Các bài tập thể dục ở chân có thể làm giảm tình trạng đầy khí và đầy hơi trong bụng bé. Mẹ nên đặt bé nằm xuống, nhẹ nhàng di chuyển hai chân giống như bé đang đạp xe đạp.

Dấm táo

Đây là một phương thuốc tốt đối với trẻ bị trào ngược axit dạ dày. Cho thêm một ít dấm táo nguyên vào một cốc nước ấm và cho bé uống đều đặn có thể điều trị căn bệnh này. Bạn cũng có thể cho thêm mật ong để bé dễ uống hơn nhưng tuyệt đới không cho mật ong đới với bé dưới 1 tuổi.

An Bình (T/H)
Theo Đời sống Plus