Thứ sáu, 26/04/2024 | 10:34
RSS

Bị Malaysia ép sân toàn diện, Thái Lan may mắn thoát hiểm

Thứ bảy, 01/12/2018, 21:42 (GMT+7)

90 phút có mặt trên sân, Thái Lan và Malaysia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, hấp dẫn tới những phút cuối cùng của trận đấu.

Tiếp đón đội bóng hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, Thái Lan trên sân nhà trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, đội tuyển Malaysia đã nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra thế trận áp đảo với đội khách tới từ xứ Chùa Vàng.

Liên tục là những pha lên bóng đầy tốc độ từ hai biên, đã đẩy Thái Lan vào thế phải chống đỡ vất vả. Tuy nhiên, cả Safawi Rasid, Rasid và Sumareh đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn.

Bên phía Thái Lan đội bóng này chơi với đội hình thấp và chờ đợi cơ hội phản công, họ có hai tình huống nguy hiểm song cũng không thể đưa bóng vào lưới đội chủ nhà và hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Có thể nói, hiệp 1 kết thúc không bàn thắng là điều rất may mắn của Thái Lan khi họ bị ép sân và các tiền đạo Malaysia chỉ biết trách mình khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.

Đội tuyển Thái Lan- Malaysia: Kịch tính hấp dẫn tới phút cuối cùng

Thái Lan và Malaysia đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu hấp dẫn. Ảnh: Zing

Sang hiệp 2, Thái Lan đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật giúp họ thi đấu chặt chẽ và không còn lép vế như trong hiệp 1. Thái Lan đá chủ động và chờ đợi những đường phản công. Cả Thái Lan và đội chủ nhà đều liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương song đều bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, phần vì thiếu may mắn, phần vì các tiền đạo của hai đội đều quá vội vàng trong những pha dứt điểm của mình.

Hòa trận này Thái Lan ít nhiều chiếm ưu thế khi sẽ được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà sau vào ngày 5/12 tới.

Xem thêm: 10 Pha bóng nguy hiểm nhất trận Olympic Việt Nam và Olympic Syria, xem lại mà nổi da gà

 
 
Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN