Thứ bảy, 20/04/2024 | 21:00
RSS

Bị đuổi khỏi sân, Neymar vẫn tiếc nuối vì 'không đánh vào mặt Alvaro'

Thứ hai, 14/09/2020, 09:53 (GMT+7)

Bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Marseille, tiền đạo Neymar vẫn rất tiếc nuối khi không đánh vào mặt Alvaro, người được cho là có hành vi phân biệt chủng tộc với cầu thủ này.

Sau thất bại tối thiểu trước Lens ở trận đấu đầu tiên tại Ligue 1, đội bóng hàng đầu nước Pháp PSG tiếp tục thua Marseille với tỷ số tối thiểu trong trận đấu cực nóng ở những phút cuối trận. Hiện tại, các nhà ĐKVĐ Ligue 1, PSG đã để thua cả 2 trận ở mùa giải mới và tới lúc này đang xếp ở nhóm xuống hạng (vị trí thứ 18), khiến các fan hâm mộ không giấu nổi sự thất vọng.

Mới trở lại sân cỏ sau thời gian điều trị covid-19 tiền đạo Neymar đã để lại ấn tượng không tốt với tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với trung vệ Alvaro bên phía Marseille. Tiền vệ của PSG, Leandro Paredes đã bị đuổi khỏi sân vì đánh Darío Benedetto, sự việc này đã gây ra một cuộc ẩu đả giữa hai đội ngay sau đó. Layvin Kurzawa và Jordan Amavi cũng xảy ra xô xát. Cả bốn cầu thủ này đều bị truất quyền thi đấu.

Neymar bị VAR phát hiện dùng tay đánh vào gáy của Alvaro Gonzalez, trong bối cảnh cầu thủ 2 bên xảy ra ẩu đả dữ dội ở cuối trận và rời sân với tấm thẻ đỏ từ trọng tài chính điều khiển trận đấu ngay sau đó.

Neymar tiếc nuối khi không đánh vào mặt Alvaro
Neymar nhận thẻ đỏ vì dánh nguội Alvaro. Ảnh: Getty

Sau trận đấu, Neymar tố đối thủ phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội: "VAR dễ dàng bắt được 'sự hung hăng' của tôi. Bây giờ tôi muốn nhìn thấy hình ảnh kẻ phân biệt chủng tộc gọi tôi là 'con khỉ khốn kiếp'... đó là điều tôi muốn thấy", Neymar viết.

Tiền đạo của PSG tiếc nuối khi không kịp dạy cho kể gây sự với mình một bài học: "Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không đánh thẳng vào mặt nó", tuyển thủ Brazil viết trên trang Twitter cá nhân.

Neymar còn có nguy cơ phải đối mặt với an treo giò dài hạn sau hành động vỗ tay mỉa mai hướng về phía trọng tài sau khi rời sân. Tuy nhiên, tiền đạo PSG không quá quan tâm điều đó mà muốn những kẻ phân biệt chủng tộc phải bị trừng trị thích đáng.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN