Thứ bảy, 20/04/2024 | 16:54
RSS

Bị đòi thêm 100.000 đồng, gã đàn ông đâm chết gái bán dâm sau cuộc 'ân ái'

Thứ sáu, 28/12/2018, 15:16 (GMT+7)

Ấm ức vì bị gái bán dâm đòi trả thêm tiền và đe dọa gọi giang hồ, gã đàn ông mang dao đến phòng trọ đâm chết nạn nhân.

Bị đòi trả thêm tiền, gã đàn ông đâm chết cô gái bán dâm ở phòng trọ
Công an khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông bị đâm chết ở phòng trọ trước đó. Ảnh: DV

Sáng 28/12, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết trên VnExpress, đơn vị đang tạm giữ Trần Văn Đức (30 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21h ngày 27/12, người dân nghe tiếng kêu cứu từ khu nhà trọ ở đường Dương Công Khi, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Khi chạy đến, mọi người phát hiện căn phòng trọ tại đây bị tắt điện.

Sau đó, một người đàn ông tung cửa chạy ra, nhưng người dân bị truy đuổi, bắt giữ. Vào kiểm tra, người dân tá hỏa phát hiện thi thể 1 người phụ nữ trên vũng máu. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó.

Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai là Trần Văn Đức. Ngoài ra, đối tượng khai nhận đã sát hại cô gái trên vì mâu thuẫn tiền bạc khi mua, bán dâm.

Theo đó, khoảng 1 tuần trước, Đức mua dâm của cô gái này với giá 200.000 đồng. Sau khi "ân ái", cô gái đòi Đức trả thêm 100.000 đồng và đe dọa nếu không đưa sẽ gọi giang hồ đến xử lý. Trong tình thế này, Đức đành chấp nhận đưa thêm tiền, theo Vietnamnet.

Ấm ức vì bị ăn chặn tiền, tối 27/12 Đức mang dao đến phòng trọ của cô gái "nói chuyện". Trong lúc hai bên xảy ra cự cãi, Đức bất ngờ rút đâm cô gái nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.


Xem thêm: Đối tượng gây rối trên QL1 đâm chết trung tá công an rồi tự sát

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN