Chủ nhật, 08/09/2024 | 06:19
RSS

Bị cáo Trịnh Văn Quyết xin được bán toàn bộ tài sản để trả tiền nhà đầu tư

Thứ tư, 24/07/2024, 12:20 (GMT+7)

Bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 4.200 tỷ đồng, Trịnh Văn Quyết trình bày tổng tài sản của ông ta hiện nay khoảng 5.000 tỷ đồng và mong tòa án tạo điều kiện, cho bán toàn bộ để khắc phục hậu quả với các nhà đầu tư.

Tại TAND TP.Hà Nội, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC, cho hay đồng tình cáo trạng truy tố ông về 2 hành vi phạm tội, đầu tiên là việc thao túng chứng khoán, thu lợi bất chính 684 tỷ đồng.

Thứ 2, Trịnh Văn Quyết bị cáo buộc mua lại Công ty Faros (mã ROS) rồi nâng khống vốn điều lệ, làm sai báo cáo kiểm toán khiến doanh nghiệp này được niêm yết trên HOSE. Hơn 30.000 nhà đầu tư sau đó mua cổ phiếu ROS và bị chiếm đoạt hơn 3.600 tỷ đồng.

Bị cáo Trịnh Văn Quyết xin được bán toàn bộ tài sản để trả tiền nhà đầu tư

Trịnh Văn Quyết xin bán toàn bộ tài sản cá nhân để trả tiền cho các nhà đầu tư.

Trả lời câu hỏi của luật sư, Trịnh Văn Quyết khai, Công ty Faros đã thực hiện các dự án trong hệ thống của tập đoàn FLC và thi công nhiều công trình lớn, rộng hàng nghìn ha cùng các tòa tháp tại Hà Nội Bình Định, Quảng Ninh, Thanh Hoá... Faros còn thi công các công trình ngoài hệ thống FLC.

Luật sư nêu câu hỏi, giai đoạn 2016-2018, bị cáo chỉ đạo mua từ thị trường hơn 1 triệu cổ phiếu ROS với giá mua trung bình là 107 đồng/cổ phiếu, tại sao không bán ra lúc giá cao, lại đến khi chỉ còn khoảng hơn 2.000 đồng/cổ phiếu mới thực hiện bán?

Trịnh Văn Quyết khai, từ khi mua lại Công ty Faros "chưa bao giờ có ý định muốn bán"; lúc nào cũng muốn giữ, sở hữu thêm và mua thêm cổ phiếu. Giai đoạn 2020 – 2021, do khó khăn vì dịch covid-19 nên bị cáo phải bán cổ phiếu ROS và mong muốn mua lại số này nhưng lại bị bắt năm 2022 nên không thể thực hiện ý định.

Bị cáo tiếp tục trình bày, sau khi bị cáo bán phần lớn cổ phiếu ra thị trường, vẫn lấy tài sản cá nhân để đảm bảo khoản vay cho Công ty Faros bởi: "Đây là tâm huyết, dù có bán đi phần lớn cổ phiếu, bị cáo vẫn có trách nhiệm đảm bảo cho hoạt động bình thường của công ty. Các khoản vay này đến nay vẫn chưa tất toán".

Về tài sản hiện tại, Cựu Chủ tịch FLC khẳng định, ngoài số đang bị kê biên, phong toả, không còn thêm tài sản nào khác. Luật sư hỏi, vậy bị cáo không còn gì sau hơn 20 năm lập nghiệp, ông Quyết đáp: "Đúng vậy".

Được hỏi về trách nhiệm bồi thường con số hơn 4.200 tỷ đồng ở hai hành vi phạm tội, Trịnh Văn Quyết khẳng định nếu tòa tuyên ông ta phải bồi thường, sẽ xin bán toàn bộ tài sản cá nhân trị giá khoảng 5.000 tỷ đồng của mình để khắc phục.

Trong số đang bị kê biên, phong tỏa, bị cáo Quyết mới được cơ quan tố tụng cho bán "tài sản tâm huyết nhất" là hãng hàng không Bamboo, đã thu về gần 200 tỷ đồng, nộp vào tài khoản của C01 Bộ Công an. Số 500 tỷ đồng còn thiếu khi bán Bamboo, bị cáo Quyết khẳng định khi nhận được cũng sẽ dùng để khắc phục hậu quả.

"Bị cáo tiếp tục nhờ gia đình tác động để có sự trợ giúp từ bạn bè, người thân; tìm mọi cách để khắc phục hậu quả của vụ án Mong HĐXX tạo điều kiện thuận lợi để bị cáo được xử lý các tài sản cá nhân", Trịnh Văn Quyết trình bày.

Cựu Chủ tịch FLC khai thêm, đã đề nghị cơ quan tố tụng cho bán cổ phần của mình tại chính tập đoàn FLC nhưng chưa được phép. Trong trường hợp được dỡ phong tỏa nhưng tài sản cá nhân vẫn không đủ khắc phục hậu quả vụ án, bị cáo Quyết sẽ "tìm mọi cách".

Nguyễn Hòa - Xuân Ân
Theo báo Dân Việt