Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:21
RSS

Bí ẩn vụ “siêu trộm” cuỗm 10kg vàng từ cửa hàng kim hoàn

Thứ sáu, 28/04/2017, 09:52 (GMT+7)

Bị xét xử với tội danh trộm cắp tài sản, thế nhưng nam thanh niên này liên tục kêu oan khi nói rằng bị cơ quan điều tra dùng nhục hình nên mới nhận tội.

Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Duy Kiên (SN 1978, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng trộm cắp tài sản trước tòa

Đối tượng trộm cắp tài sản một mực kêu oan trước tòa

Theo đó, do nợ nần nhiều không thể thanh toán, Vũ Duy Kiên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Kiên quan sát và biết cửa hàng vàng bạc Phi Đoan (đóng trên địa bàn phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội) có nhiều có rất nhiều tiền và vàng. Kiên nhiều lần đến quan sát, thám thính và “nằm lòng” quy luật vận chuyển tiền, vàng bằng ô tô của cửa hàng nên đã chuẩn bị sẵn công cụ gây án.

Khoảng 3h sáng ngày 7/1/2016, Kiên dùng bộ dụng cụ mở khóa cửa và khóa điện ô tô, sau đó phục kích gần đó. Đến 7h sáng, Kiên phát hiện nhân viên cửa hàng đưa hòm đựng tiền và vàng lên xe. Lợi dụng khi không có người trên xe, đối tượng mở cửa buồng lái, lái xe đến chân cầu vượt đoạn Phú Lương (thuộc quận Hà Đông) rồi dừng lại cạy cốp xe và phá khóa nắp thùng lấy vàng và 230 triệu tiền mặt.

Sau đó, đối tượng trộn lẫn các loại vàng trang sức, vàng ta, vàng tây, đúc thành nhiều thỏi và chia làm 3 gói để tiêu thụ.

Từ ngày 10/3 đến ngày 10/5/2015, Kiên nhờ vợ chồng Đào Văn Hùng và Nguyễn Thị Ánh Nguyệt bán hộ 3 lần, tổng cộng 2.742,518 chỉ vàng (tương đương với 10,284kg vàng). Tổng số tiền bán được là hơn 8 tỷ đồng.

Sau khi Kiên bị bắt, cơ quan điều tra đã thu hồi được gần 5,4 tỷ đồng, số tiền còn lại, Kiên đã tiêu xài hết.

Tại phiên tòa, Kiên luôn miệng kêu oan. Kiên cho rằng mình không hề trộm cắp chiếc xe chở vàng của tiệm vàng Phi Đoan.

Tòa hỏi về số vàng hơn 10kg mà bị cáo đem bán, Kiên trình bày là do một đối tượng tên Vương (quốc tịch Trung Quốc chưa rõ lai lịch) nhờ đem bán hộ. Bị cáo cho rằng, mình bị bức cung và dùng nhục hình nên phải nhận tội.

HĐXX nhận thấy lời khai của Vũ Duy Kiên và các nhân chứng tại phiên tòa có nhiều mâu thuẫn. Để vụ án được xét xử một cách khách quan, đúng người, đúng tội, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án trộm cắp tài sản và yêu cầu điều tra bổ sung.

 

Quỳnh An
Theo Đời sống Plus