Thứ năm, 25/04/2024 | 12:42
RSS

Bệnh nhân 251 phải chuyển từ Hà Nam ra Hà Nội điều trị

Thứ năm, 09/04/2020, 20:41 (GMT+7)

Có sức khỏe yếu và mắc nhiều bệnh nền, bệnh nhân 251 đã được chuyển từ Hà Nam lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội để điều trị.

Bệnh nhân 251 phải chuyển từ Hà Nam ra Hà Nội điều trị

Chốt kiểm dịch tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ảnh: NT

Ngày 9/4, ông Lê Quang Minh – Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, sáng cùng ngày, bệnh nhân 251 là N.V.Đ. (64 tuổi, trú tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Theo đó, bệnh nhân 251 có sức khỏe yếu do tuổi cao, nhiều bệnh nền như: gout, xơ gan, thiếu máu, giảm cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ, nghiện rượu...

Chiều cùng ngày, ông Minh cũng cho hay, hiện tỉnh vẫn chưa tìm ra F0 của bệnh nhân 251. Trong trường hợp không thể tìm ra, sẽ buộc phải coi đây là F0 trên địa bàn, để khoanh vùng nhiều nhất có thể.

Ngay sau khi bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế tỉnh Hà Nam đã khẩn trương cách ly bệnh nhân, tiến hành điều tra dịch tễ, bước đầu xác định có 128 trường hợp F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm các y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Hà Nam, Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, người thân chăm sóc, bệnh nhân nằm cùng phòng... hiện có 92 trường hợp đã cho kết quả âm tính.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định được hơn 600 trường hợp là F1 (tiếp xúc gần với bệnh nhân), F2 (tiếp xúc gần với F1) của ca bệnh. Tuy nhiên, riêng F0 (nguồn lây nhiễm) của ca bệnh này, ngành Y tế Hà Nam vẫn chưa xác định được.

Liên quan đến ca bệnh 251, ngành y tế tỉnh Hà Nam cũng đã tiến hành phong tỏa thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục với 351 hộ/1.100 nhân khẩu, đồng thời lập 4 chốt để giám sát người ra vào địa bàn, nhằm giãn cách xã hội để phòng chống covid-19

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN