Thứ ba, 23/04/2024 | 13:59
RSS

Belingham trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử khi gia nhập Real Madrid

Thứ sáu, 09/06/2023, 07:36 (GMT+7)

Real Madrid đã đạt được thỏa thuận với Dortmund và tiền vệ Jude Belingham với chi phí hơn 100 triệu euro. Theo xác nhận của Dortmund.

Dortmund đã xác nhận đạt được thỏa thuận bán đứt tiền vệ Jude Bellingham cho Real Madrid với mức giá 103 triệu euro kèm theo 30 triệu euro biến phí, thông báo chính thức trên trang chủ.

Vượt qua kỷ lục người đàn anh Jack Grealish, Belingham trở thành cầu thủ đắt giá nhất nước Anh khi chuyển đến chơi cho Real. Bản hợp đồng của anh với ReaL Madrid có thời hạn 6 năm, với mức lương từ 10-12 triệu euro mỗi năm.

Belingham trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử khi chuyển đến Real Madrid. Nguồn ảnh: Internet

Belingham trở thành cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử khi chuyển đến Real Madrid. Nguồn ảnh: Internet

Ông Juni Calafat, giám đốc tuyển trạch của Real Madrid, đã trực tiếp trao đổi với người đại diện của Belingham về ý định chiêu mộ tiền vệ này. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi tiền bệ trẻ tuổi này là mắt xích quan trọng cho tương tai.

Trong mùa giải vừa qua, Belingham đã có 14 pha lập công và 7 kiến tạo cho Dortmund trên mọi đấu trường, được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga. Những thống kê vô cùng ấn tượng với một cầu thủ cầu thủ chỉ sắp bước sang tuổi 20. Bản hợp đồng với tiền vệ người Anh được đánh là là sự thay thế chất lượng cho lão tướng Luka Modric, tiền vệ sẽ bước sang tuổi 38 vào tháng 9 tới đây.

Vượt qua hai gã nhà giàu nước Anh là Liverpool và Man City trong cuộc đua giành Belingham. 2 đại diện của Premier League đều muốn có được sự phục vụ của tài năng trẻ nhưng không thể chấp nhận số tiền quá lớn từ phía Dormund yêu cầu.

Belingham được coi là thương vụ đầu tư khôn ngoan của Dortmund bởi cách đây 3 năm, khi chiêu mộ tiền vệ này từ Birmingham, đội bóng chỉ cần bỏ ra khoảng 30 triệu euro cho bản hợp đồng. Belingham chính là mảnh ghép tiếp theo trong kế hoạch trẻ hóa tuyến giữa của Real Madrid, sau Camavinga (20 tuổi), Tchouameni (23 tuổi) và Valverde (24 tuổi).

HƯNG (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại